Ngay khi nhiều người nghĩ rằng cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu AI không thể trở nên điên rồ hơn nữa, Meta lại gây bất ngờ khi xây dựng các trung tâm dữ liệu bên trong những chiếc lều khổng lồ. Chiến lược này dường như là sự kết hợp giữa cách làm của Tesla và xAI.
Trong nỗ lực rút ngắn một nửa thời gian xây dựng, Meta đã dựng sáu chiếc lều, hay còn được công ty gọi là các “cấu trúc triển khai nhanh” (rapid deployment structures), bên ngoài thành phố New Albany, bang Ohio. Thông tin được tiết lộ bởi Michael Thomas, nhà sáng lập Cleanview - đơn vị chuyên theo dõi các dự án trung tâm dữ liệu.
Thực tế, đây không phải là thông tin hoàn toàn mới. Từ năm ngoái, CEO Meta là Mark Zuckerberg đã chia sẻ với The Information về kế hoạch sử dụng các lều chống chịu thời tiết để làm nơi đặt những trung tâm dữ liệu AI có quy mô nhiều gigawatt của công ty.
Tuy nhiên, những hình ảnh và hồ sơ cấp phép xây dựng mà Thomas thu thập được đã cho thấy rõ tốc độ thi công cùng quy mô đáng kinh ngạc của dự án. Theo các giấy phép xây dựng địa phương, Meta đã khởi công năm chiếc lều rộng khoảng 125.000 feet vuông (hơn 11.600 m²) trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Các ảnh vệ tinh được Thomas chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy toàn bộ các công trình này đã hoàn thành.
Việc sử dụng lều khiến nhiều người liên tưởng đến Tesla, khi hãng xe điện từng dựng các nhà xưởng tạm thời trong bãi đỗ xe tại nhà máy Fremont (California) nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất mẫu xe Model 3. Khu vực này của Meta cũng được cung cấp điện từ hệ thống tua-bin khí mô-đun công suất 200 megawatt đặt gần đó, một chiến lược từng được đối thủ xAI phổ biến.
Bên trong những chiếc lều này sẽ là các bộ chip AI có giá trị lên tới hàng tỷ USD, đảm nhận việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo của Meta.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Meta đang gặp khó khăn trong việc phát hành các mô hình AI mới cho cộng đồng phát triển. Một báo cáo gần đây của The Wall Street Journal cho biết mô hình AI mới nhất của công ty, Muse Spark, đã hoàn thiện, nhưng các API mà lập trình viên cần để truy cập mô hình này liên tục bị trì hoãn.
Meta cho biết họ dự định chi tới 145 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu và các khoản đầu tư vốn khác. Tuy nhiên, giới đầu tư Phố Wall không mấy hào hứng với kế hoạch chi tiêu khổng lồ này. Cổ phiếu Meta đã giảm khoảng 5% từ đầu năm đến nay. Việc đặt các chip AI trong những cấu trúc dạng lều được xem là một trong những giải pháp giúp công ty cắt giảm chi phí xây dựng.