Ming-Chi Kuo cho biết các khó khăn trong sản xuất đã khiến sản lượng ban đầu của iPhone gập bị hạn chế, thiết bị này được đồn đoán sẽ mang tên iPhone Ultra. Vì vậy, ông nhận định Apple có thể sẽ tung iPhone gập ra thị trường sau bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, thay vì mở bán đồng thời như các sản phẩm truyền thống.
Ông cũng so sánh với chiến lược năm 2017, khi Apple giới thiệu cùng lúc iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X vào ngày 12 tháng 9. Khi đó, iPhone 8 và iPhone 8 Plus cho đặt trước chỉ sau ba ngày, trong khi iPhone X phải chờ tới sáu tuần, đến ngày 27 tháng 10 mới bắt đầu nhận đặt hàng. Theo Kuo, kịch bản tương tự có thể lặp lại, khi iPhone gập của Apple sẽ chỉ bắt đầu cho đặt trước vào quý 4 năm 2026, thay vì ngay sau sự kiện ra mắt.
Về giá bán, Ming-Chi Kuo ước tính iPhone gập có thể khởi điểm trong khoảng 2.299 đến 2.499 USD tại thị trường Mỹ, trở thành một trong những mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Ông cũng dự đoán nhu cầu ban đầu sẽ rất cao, đến mức thiết bị có thể bán hết ngay khi mở đặt trước, với thời gian giao hàng nhanh chóng kéo dài lên 4-6 tuần hoặc thậm chí lâu hơn.
Ở khía cạnh sản xuất, các nhà cung ứng của Apple được cho là sẽ xuất xưởng khoảng 7-8 triệu chiếc iPhone gập trong năm 2026. Con số này thấp hơn đáng kể so với tổng sản lượng 20-22 triệu máy của toàn bộ dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cho thấy Apple vẫn đang thận trọng với quy mô sản xuất thiết bị mới.
Nếu những thông tin này chính xác, iPhone gập có thể được Apple giới thiệu vào tháng 9 cùng sự kiện ra mắt iPhone 18 series, nhưng người dùng có thể sẽ phải chờ đến ít nhất tháng 10 hoặc lâu hơn mới có thể chính thức đặt mua sản phẩm.