Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Apple đã nâng mục tiêu sản xuất iPhone gập lên khoảng 10 triệu đơn vị, trong khi các ước tính trước đây chỉ dao động từ 7 đến 8 triệu máy. Một số nguồn tin cho biết Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng chuẩn bị năng lực sản xuất tương ứng trong năm nay, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược phân bổ nguồn cung.
Bên cạnh dòng iPhone gập, Apple cũng được cho là đặt kế hoạch sản xuất khoảng 70 triệu máy thuộc bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Như vậy, tổng lượng iPhone mới dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm 2026 có thể lên tới khoảng 80 triệu thiết bị, góp phần nâng tổng sản lượng đặt hàng cả năm lên khoảng 220 triệu máy.
Trước đó, IDC từng dự báo Apple có thể đạt gần 240 triệu iPhone xuất xưởng trong năm 2026. Đồng thời, một số nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Apple đã thông báo với đối tác về khả năng đặt tới 85 triệu iPhone mới chỉ riêng trong nửa cuối năm 2026, đồng thời yêu cầu giữ lại một số linh kiện chung từng dùng cho iPhone 17 để phục vụ dòng iPhone 18 cao cấp.
Đáng chú ý, Apple được cho là đang tăng tốc trong việc đảm bảo nguồn cung linh kiện giữa bối cảnh thị trường vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt. Điều này phản ánh chiến lược chuẩn bị sớm cho chu kỳ sản phẩm iPhone mới.
Về mức giá, mẫu iPhone gập đầu tiên mang tên iPhone Ultra dự kiến sẽ thuộc phân khúc cao cấp. IDC ước tính thiết bị này có thể có giá bán trung bình khoảng 2.500 USD, trong khi các phiên bản bộ nhớ cao có thể lên tới 3.000 USD.
Theo kế hoạch hiện tại, Apple dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra màn hình gập vào tháng 9. Tuy nhiên, phiên bản gập có thể ra mắt sau bộ đôi Pro, dù vẫn nằm trong cùng chu kỳ phát hành.
Trong khi đó, Apple được cho là chưa thay thế iPhone 17 bằng iPhone 18 ngay trong mùa thu, mà sẽ kéo dài vòng đời của iPhone 17 lên khoảng 18 tháng thay vì chu kỳ 12 tháng như thông thường. Tương tự, dòng iPhone Air ra mắt tháng 9/2025 cũng được dự đoán sẽ có bản nâng cấp mới vào mùa xuân 2026.