Công nghệ

Hệ thống rack AI thế hệ tiếp theo của Nvidia bị trì hoãn đến năm 2028

Vũ Ánh

Theo SemiAnalysis, sản phẩm chủ lực tiếp theo của Nvidia là kiến trúc rack-scale Kyber được thiết kế cho chip Rubin Ultra đã bị hoãn sang 2028.

Động thái này nối dài chuỗi khó khăn gần đây và làm dấy lên lo ngại về lộ trình phát triển sản phẩm của “gã khổng lồ AI”.

Kyber là một tủ máy chủ có thể chứa 144 chip mạnh nhất của Nvidia trong một đơn vị duy nhất, giúp chúng hoạt động như một siêu máy tính thống nhất, cung cấp sức mạnh cần thiết để các công ty AI huấn luyện và vận hành những mô hình tiên tiến nhất.

Thiết kế này đặt các GPU trong các khay tính toán theo chiều dọc thay vì nằm ngang nhằm tăng mật độ và giảm độ trễ, và dự kiến ra mắt cùng Vera Rubin Ultra, hệ thống rack-scale thế hệ mới của Nvidia vào năm 2027.

Jensen Huang, giám đốc điều hành của Nvidia Corp., phát biểu bên cạnh một Vera Rubin Ultra Kyber Compute Tray và một Vera Rubin Ultra Kyber NVLink MidPlane trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Nvidia GTC ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Ảnh: Bloomberg
Jensen Huang, giám đốc điều hành của Nvidia Corp., phát biểu bên cạnh một Vera Rubin Ultra Kyber Compute Tray và một Vera Rubin Ultra Kyber NVLink MidPlane trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Nvidia GTC ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Ảnh: Bloomberg

Theo SemiAnalysis, sự chậm trễ bắt nguồn từ khó khăn trong việc sản xuất một bo mạch quan trọng nằm ở trung tâm hệ thống.

“Kiến trúc rack Kyber NVL144 đã bị trì hoãn đến năm 2028 vì midplane PCB vẫn gặp thách thức lớn về khả năng sản xuất”, công ty này cho biết, đề cập đến một loại bảng mạch in nhiều lớp chuyên dụng dùng để kết nối các mô-đun điện tử trong hệ thống.

NVL576 là một hệ thống lớn hơn, liên kết tám rack thông qua kết nối quang, cũng có khả năng bị trì hoãn hoặc chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ.

Việc trì hoãn này làm gia tăng áp lực lên toàn bộ dòng sản phẩm của Nvidia, cho thấy nhịp ra mắt sản phẩm hàng năm dồn dập của hãng đang chạm tới giới hạn sản xuất.

Một phương án dự phòng ghép hai rack thế hệ hiện tại của Nvidia để đạt hiệu năng tương tự cũng đã bị hủy bỏ sau khi khách hàng cloud phản đối vì thiết kế cồng kềnh và chi phí vận hành cao. 

“Phương án này đã bị hủy do sự phản đối mạnh từ các CSP (nhà cung cấp dịch vụ đám mây) và hyperscaler vì thiết kế kỳ lạ và gánh nặng vận hành lớn”, SemiAnalysis cho biết.

Điều này khiến Nvidia “không còn giải pháp đã được kiểm chứng để mở rộng quy mô hệ thống cho Rubin Ultra”, SemiAnalysis nhận định, đồng thời dự báo điều đó có thể tạo ra cơ hội hiếm hoi cho các đối thủ như Advanced Micro Devices và Google - những đơn vị đã bắt đầu giành được hợp đồng từ các phòng lab AI lớn nhờ chip nội bộ ở phân khúc cao cấp của thị trường.

Các hệ thống Rubin thế hệ hiện tại của Nvidia đang được sản xuất hàng loạt và sẽ bắt đầu giao từ mùa thu này đến tám đối tác cloud, bao gồm Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud. SemiAnalysis cũng dự báo doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia có thể cao hơn 20% so với dự báo Phố Wall trong nửa cuối năm tài chính 2027.

Cổ phiếu Nvidia biến động trong giao dịch trước giờ mở cửa, gần như không đổi, ở mức 194,79 USD.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI