Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý hôm thứ Sáu, Google sẽ sử dụng khoảng 110.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia, cùng các bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ và nhiều linh kiện khác được đặt trong các trung tâm dữ liệu của SpaceX.
Thỏa thuận kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 6/2029 với mức phí 920 triệu USD mỗi tháng. Trong giai đoạn mở rộng năng lực đến hết tháng 9, Google sẽ trả mức phí thấp hơn.
SpaceX cho biết trong hồ sơ rằng nếu không thể “cung cấp quyền truy cập vào số lượng GPU đã cam kết trước ngày 30/9/2026”, Google có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức hoặc chấp nhận số GPU được bàn giao với mức phí giảm sau thời gian gia hạn một tháng.
Sau năm nay, cả hai bên đều có thể chấm dứt thỏa thuận nếu thông báo trước 90 ngày.
Người phát ngôn của Google Cloud chia sẻ với CNBC qua email rằng thỏa thuận được ký kết để đảm bảo năng lực dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng vọt đối với nền tảng tác nhân AI Gemini Enterprise, vốn cao hơn đáng kể so với dự kiến. Google ra mắt gói Gemini Enterprise dành cho doanh nghiệp lớn vào tháng 10 năm ngoái.
Đây là hợp đồng hạ tầng quy mô lớn thứ hai được SpaceX công bố kể từ sau thương vụ sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk vào tháng 2. Giao dịch này định giá thực thể hợp nhất ở mức 1.250 tỷ USD.
Tháng trước, Anthropic cũng công bố thỏa thuận sử dụng toàn bộ năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX ở Memphis, bang Tennessee.
Alphabet đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc đầu tư vào SpaceX. Khi Google rót vốn năm 2015, công ty của Elon Musk được định giá khoảng 12 tỷ USD. Hiện SpaceX đang hướng tới IPO với mức định giá hơn 1.750 tỷ USD.
Elon Musk đang nỗ lực củng cố câu chuyện AI của SpaceX trước thềm IPO nhằm chứng minh công ty đang thu về lợi ích từ các khoản đầu tư khổng lồ vào nhiều trung tâm dữ liệu tại và xung quanh Memphis.
Theo bản cáo bạch, chi tiêu vốn của SpaceX trong quý I đạt 10,1 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 7,7 tỷ USD được dành cho AI.
Tuy nhiên, mảng AI của công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động 2,5 tỷ USD trong quý vừa qua, dù doanh thu đạt 818 triệu USD.
Musk nhiều lần quảng bá mô hình AI Grok như đối thủ của các sản phẩm từ OpenAI, Anthropic và Google. Dù vậy, các sản phẩm của xAI hiện vẫn chưa tạo được tác động đáng kể trên thị trường AI đang bùng nổ.
SpaceXAI cũng đang đối mặt với nhiều vụ kiện và cuộc điều tra tại Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác, sau khi Grok cho phép người dùng dễ dàng tạo và chia sẻ hình ảnh khiêu dâm giả mạo (deepfake) không có sự đồng thuận bằng cách chỉnh sửa ảnh hoặc video của người lớn và trẻ em.
Tháng 3 năm nay, sau làn sóng nhân sự rời khỏi xAI, Musk thừa nhận Grok cần được xây dựng lại. Sau đó, công ty đạt được thỏa thuận cho phép mua lại startup lập trình AI Cursor với giá trị lên tới 60 tỷ USD.
Trong lúc đó, SpaceX đang tìm cách kiếm tiền từ các trung tâm dữ liệu vốn được xây dựng ban đầu để phục vụ các tác vụ liên quan đến Grok.
“Chúng tôi tin rằng hạ tầng tính toán và chiến lược liên quan mang lại sự linh hoạt đáng kể trong việc phân bổ và thương mại hóa năng lực”, SpaceX cho biết trong phần mô tả về các thỏa thuận cung cấp dịch vụ tính toán cho bên thứ ba trong hồ sơ IPO.
Điều đáng chú ý là trong bản cáo bạch, SpaceX vẫn coi Google là đối thủ cạnh tranh ở lĩnh vực kết nối internet, nơi SpaceX vận hành dịch vụ internet vệ tinh Starlink còn Google sở hữu mảng internet cáp quang. Ở lĩnh vực AI, SpaceX cũng liệt kê Google cùng OpenAI, Anthropic, Meta và Microsoft là các đối thủ trực tiếp.
Google hiện đang tăng tốc mạnh mẽ chi tiêu cho AI để cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn khác. Tháng 4 vừa qua, công ty nâng dự báo chi tiêu vốn năm nay lên mức 180-190 tỷ USD, cao hơn so với dự báo trước đó là 175–185 tỷ USD.
Tuần này, Alphabet cũng công bố kế hoạch bán 85 tỷ USD cổ phiếu, trong đó có khoản đầu tư 10 tỷ USD từ Berkshire Hathaway, nhằm đáp ứng nhu cầu chưa từng có từ khách hàng.
Việc tham gia thị trường cho thuê hạ tầng AI cũng đưa SpaceX trở thành đối thủ của nhóm công ty được gọi là “neocloud”, bao gồm CoreWeave và Nebius. Cổ phiếu của các doanh nghiệp này giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Sáu nhưng đã phục hồi phần nào sau khi thông tin hợp tác giữa SpaceX và Google được công bố.
Trên thực tế, Google và SpaceX từng hợp tác trong lĩnh vực điện toán đám mây nhưng với vai trò ngược lại. Cách đây 5 năm, Google đồng ý cung cấp tài nguyên tính toán và mạng lưới cho SpaceX nhằm hỗ trợ dịch vụ internet Starlink. Theo thỏa thuận, SpaceX sẽ lắp đặt các trạm mặt đất tại trung tâm dữ liệu của Google.
Khi đó, CEO mảng điện toán đám mây của Google, Thomas Kurian, cho biết: “Họ chọn chúng tôi vì chất lượng mạng lưới cũng như khả năng phân phối và phạm vi phủ sóng của hệ thống.”