Công Nghệ

Faker chi tiền tỷ để làm từ thiện, bản thân chỉ tiêu 4 triệu đồng/tháng

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Động thái của Faker ngay lập tức đã nhận được sự tán dương của cộng đồng game thủ cũng như cộng đồng mạng.

Mới đây, trang chủ T1 (Esports) cùng các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt đưa tin, tuyển thủ "Faker" đã chi số tiền khủng để làm việc thiện nguyện.

Faker chi tiền tỷ để làm từ thiện, bản thân chỉ tiêu 4 triệu đồng/tháng Ảnh 1
(Ảnh: T1 Faker / Twitter)

Cụ thể, 'game thủ hàng đầu Hàn Quốc' Faker đã quyên góp số tiền 30 triệu won (hơn 630 triệu đồng) cho Quỹ Phúc Lợi xã hội cộng đồng Seoul, để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, nửa đầu năm 2020, Faker cũng từng quyên góp số tiền tương tự cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Xem thêm: Hồng Nhật, người được streamer PewPew cầu hôn với nhẫn kim cương to đùng là ai?

Chỉ tính riêng năm 2020, Faker đã chi khoảng 60 triệu won trong năm 2020 (khoảng 1,26 tỷ đồng) cho công tác phòng chống COVID-19, chưa kể các khoản quyên góp thiện nguyện, phúc lợi xã hội khác rơi vào khoảng 10 triệu won (hơn 210 triệu đồng).

Faker chi tiền tỷ để làm từ thiện, bản thân chỉ tiêu 4 triệu đồng/tháng Ảnh 2
(Ảnh: T1 Faker / Twitter)

Động thái của Faker ngay lập tức đã nhận được sự tán dương của cộng đồng game thủ cũng như cộng đồng mạng. 

Trước đó, trong một số của chương trình trò chuyện Radio Star diễn ra vào đầu năm nay, Faker từng chia sẻ rằng bản thân dành ít hơn 200.000 won (khoảng 4 triệu đồng) mỗi tháng cho việc sinh hoạt thường ngày.

Được biết, thay vì chi tiêu số tài sản “siêu to khổng lồ” cho bản thân mình, Faker lại dùng nó để làm từ thiện.

Faker chi tiền tỷ để làm từ thiện, bản thân chỉ tiêu 4 triệu đồng/tháng Ảnh 3
Faker từng chia sẻ rằng bản thân dành ít hơn 200.000 won (khoảng 4 triệu đồng) mỗi tháng cho việc sinh hoạt thường ngày. (Ảnh: MBC)
Faker chi tiền tỷ để làm từ thiện, bản thân chỉ tiêu 4 triệu đồng/tháng Ảnh 4
Thay vì chi tiêu số tài sản “siêu to khổng lồ” cho bản thân mình, Faker lại dùng nó để làm từ thiện. (Ảnh: MBC)

“Trong tương lai, tôi muốn sử dụng số tiền mình kiếm được để làm từ thiện. Sự nghiệp của một game thủ chuyên nghiệp rất ngắn, vì vậy tôi muốn thực hiện mọi thứ thật tốt để làm việc lâu nhất có thể”, tuyển thủ nổi tiếng người Hàn Quốc chia sẻ.

Dù chưa từng công bố về số tài sản của mình sau nhiều năm tham gia các giải eSport lớn nhỏ, nhưng một đồng nghiệp của Faker từng tiết lộ về thu nhập hàng tháng của anh.

Faker chi tiền tỷ để làm từ thiện, bản thân chỉ tiêu 4 triệu đồng/tháng Ảnh 5
Cựu tuyển thủ Hong Jin Ho từng tiết lộ Faker có mức lương cứng vào khoảng 3 tỷ won. (Ảnh: MBC)

Theo đó, trong chương trình Radio Star phát sóng đầu năm 2018, Hong Jin Ho, cựu tuyển thủ Starcrafts, đã hé lộ về mức lương khủng chưa từng có của Faker.

Cựu tuyển thủ này cho biết, Faker có mức lương cứng vào khoảng 3 tỷ won (khoảng 64 tỷ đồng). Nếu cộng thêm tiền thưởng, thi đấu, hợp đồng quảng cáo,…thì con số này phải lên đến cỡ 5 tỷ won (khoảng 106 tỷ đồng).

Xem thêm: Xuất hiện mã ICCID 'thần thánh' biến iPhone Lock thành bản quốc tế hoàn hảo

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất