Bà Hannah Akey, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley (đảng Cộng hòa), cho biết ông Grassley đã mời các lãnh đạo gồm Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Alphabet), Shou Zi Chew (TikTok) và Evan Spiegel (Snap). Theo bà, các lời mời đã được gửi từ đầu tháng 5 và chính thức được công bố vào hôm nay.
Các công ty này đang đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng tại Mỹ liên quan đến vấn đề an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.
Nếu các CEO chấp nhận tham dự phiên điều trần, các thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ có cơ hội chất vấn trực tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp trong một phiên họp công khai.
Các thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (bang Tennessee) và Richard Blumenthal (bang Connecticut), đều là thành viên ủy ban, đang vận động để đồng nghiệp ủng hộ các dự luật yêu cầu các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về tác động của ứng dụng đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua một bộ luật toàn diện về quản lý mạng xã hội, khiến nhiều bang phải tự ban hành quy định riêng. Theo Hội nghị Lập pháp các bang Hoa Kỳ (NCSL), ít nhất 20 bang đã thông qua luật liên quan đến trẻ em và mạng xã hội trong năm ngoái.
Snap, Meta, Google (thuộc Alphabet) và TikTok cũng đang đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tại tòa án liên bang và bang ở California, cáo buộc các nền tảng này thiết kế sản phẩm gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Trong một vụ việc riêng, bồi thẩm đoàn bang New Mexico đã buộc Meta phải bồi thường 375 triệu USD trong một vụ kiện liên quan đến cáo buộc khai thác trẻ em và an toàn người dùng. Google và Meta đã thua vụ kiện đầu tiên đưa ra xét xử vào tháng 3 với mức phạt 6 triệu USD, trong khi TikTok và Snap đã dàn xếp trước khi ra tòa. Nhiều phiên tòa khác dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè.
Phía TikTok và Google của Alphabet chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về lời mời từ Quốc hội Mỹ. Snap và Meta từ chối bình luận.
Ông Evan Spiegel, Mark Zuckerberg và Shou Zi Chew từng điều trần trước Quốc hội vào năm 2024, khi Ủy ban Thượng viện này chất vấn về các mối đe dọa ngày càng gia tăng liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trên nền tảng của họ.
Ông Sundar Pichai cũng từng tham gia một số phiên điều trần, bao gồm phiên năm 2021 về thông tin sai lệch.
Đối với ông Shou Zi Chew của TikTok, đây sẽ là lần đầu tiên ông điều trần tại Quốc hội kể từ khi công ty mẹ ByteDance hoàn tất thỏa thuận tách ứng dụng tại Mỹ khỏi hoạt động toàn cầu.
ByteDance hiện tiết lộ rất ít thông tin về thỏa thuận này, và phiên điều trần có thể giúp các nhà lập pháp đặt câu hỏi về vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận cũng như sự tham gia của Trung Quốc trong ứng dụng tại Mỹ.
Liên doanh do phía Mỹ sở hữu được thành lập nhằm tránh lệnh cấm TikTok tại Mỹ.
Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật năm 2024 yêu cầu ByteDance phải bán ứng dụng hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm tại nước này.
Các lo ngại liên quan đến khả năng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng Mỹ hoặc theo dõi họ qua ứng dụng là lý do dẫn đến đạo luật này. TikTok khi đó khẳng định chưa từng chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ với chính phủ Trung Quốc.