Amazon tuyên bố sẽ đầu tư 35 tỷ đô la vào Ấn Độ đến năm 2030. Khoản đầu tư khổng lồ này nhằm mục đích thúc đẩy quá trình số hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo, tăng trưởng xuất khẩu và tạo việc làm cho quốc gia này. Động thái của Amazon diễn ra chỉ một ngày sau khi đối thủ Microsoft cam kết đầu tư 17,5 tỷ đô la để củng cố hệ sinh thái AI tại Ấn Độ.
Ấn Độ hiện đang là một trung tâm phát triển mạnh mẽ về trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các khoản đầu tư công nghệ toàn cầu đổ vào quốc gia này trong thời gian gần đây.
Vào tháng 10, Google đã công bố khoản đầu tư 15 tỷ đô la để xây dựng một trung tâm dữ liệu AI. Đầu tuần này, Intel đã công bố hợp tác với Tata Electronics có trụ sở tại Mumbai, trở thành khách hàng lớn đầu tiên của họ trong kế hoạch sản xuất chất bán dẫn trị giá 14 tỷ đô la.
"Khi nói đến trí tuệ nhân tạo, thế giới đang lạc quan về Ấn Độ," Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ sau cuộc gặp với Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella.
Amazon cho biết rằng khoản đầu tư 35 tỷ đô la của họ sẽ tiếp nối khoản đầu tư 40 tỷ đô la đã được rót vào Ấn Độ trước đó, đưa công ty trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Ấn Độ. Một thành phần quan trọng của nó sẽ nằm ở cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo tại chỗ.
Cam kết mới của Microsoft được đưa ra sau khoản đầu tư 3 tỷ đô la mà công ty đã công bố hồi đầu năm nay. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng dự án này bao gồm một vùng điện toán đám mây siêu quy mô mới, một cụm trung tâm dữ liệu tại thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm 2026.
Trung tâm dữ liệu là các cơ sở vật lý tập trung, nơi đặt máy chủ máy tính, cơ sở hạ tầng CNTT và thiết bị mạng, và là một thành phần quan trọng trong chuỗi giá trị AI mà Ấn Độ đang tập trung vào bất chấp những lo ngại về tình trạng thiếu nước.
Ấn Độ cũng sẽ được tiếp cận với đám mây công cộng chủ quyền của Microsoft, cung cấp các công cụ giúp các tổ chức vận hành dữ liệu và ứng dụng của họ đồng thời giữ thông tin nhạy cảm trong nước.
Khoản đầu tư vào Ấn Độ là một phần trong kế hoạch mở rộng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trị giá 23 tỷ đô la của Microsoft tại nhiều quốc gia, bao gồm Canada, Bồ Đào Nha và UAE, khi công ty này cạnh tranh với các đối thủ như Amazon và Google.
Trong một tuyên bố, Microsoft cho biết họ cũng đặt mục tiêu tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các nền tảng của chính phủ Ấn Độ, hỗ trợ khoảng 310 triệu lao động phi chính thức.
Những thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất chất bán dẫn, với nhiều dự án do nhà nước và tư nhân hậu thuẫn nhằm mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp sản xuất chip trong nước.
Mặc dù Ấn Độ là một thị trường lớn cho trí tuệ nhân tạo với một tỷ người dùng internet và nguồn nhân lực công nghệ dồi dào, nhưng nước này vẫn tụt hậu so với các quốc gia dẫn đầu thế giới như Trung Quốc và Mỹ.
Tuy nhiên, quốc gia này đã thu hút hàng tỷ đô la đầu tư vào các công nghệ điện toán trọng yếu như chip, với chương trình phát triển chất bán dẫn của chính phủ cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng cho các công ty thành lập cơ sở sản xuất chip.
Mô hình trí tuệ nhân tạo quốc gia của Ấn Độ cũng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 2 năm sau.