Công nghệ

5 tính năng trên MacBook Ultra

Vũ Ánh

Apple được cho là đang phát triển MacBook Ultra với thiết kế mỏng, màn hình OLED và chip M6 hoàn toàn mới.

Các báo cáo và tin đồn cho thấy chiếc MacBook Pro tiếp theo mà Apple ra mắt có thể sẽ không còn là MacBook Pro nữa. Thay vào đó, đây có thể là một sản phẩm hoàn toàn mới và hấp dẫn hơn mang tên “MacBook Ultra”, được định vị cao hơn dòng Pro như mẫu laptop cao cấp nhất của Apple. Điều này cũng đồng nghĩa các mẫu M5 Pro và M5 Max hiện tại có thể vẫn tiếp tục được bán song song khi sản phẩm mới ra mắt.

MacBook sẽ là sản phẩm mới nhất mang tên Ultra của Apple, sau Apple Watch Ultra và CarPlay Ultra, chưa kể các dòng chip Ultra cao cấp của hãng. Điều này nhiều khả năng cũng kéo theo mức giá cao hơn đáng kể cho dòng máy mới. Nó phù hợp với xu hướng mở rộng dải sản phẩm ở nhiều phân khúc giá khác nhau của Apple, chẳng hạn như mẫu MacBook Neo mới với mức giá khởi điểm 599 USD.

5 tính năng trên MacBook Ultra Ảnh 1

Dưới đây là những tính năng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên MacBook Ultra, thiết bị có thể lên kệ vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Tuy nhiên, khả năng cao mốc thời gian thứ hai sẽ xảy ra hơn do tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu.

Màn hình OLED

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg và chuyên gia Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang chuẩn bị công nghệ OLED cho các mẫu máy này, đồng thời nhiều báo cáo trong ngành cũng xác nhận thông tin đó. Samsung Display được cho là đơn vị sản xuất tấm nền và đã đầu tư mạnh vào dây chuyền OLED thế hệ 8.6 tại Hàn Quốc. Dây chuyền này gần đây đã đạt cột mốc quan trọng để sản xuất hàng loạt.

MacBook Pro sẽ sử dụng công nghệ hybrid OLED tương tự mẫu iPad Pro mới nhất. Công nghệ màn hình này kết hợp nền kính với lớp encapsulation màng mỏng, mang lại độ sáng, độ tương phản và hiệu quả năng lượng tốt hơn so với các mẫu MacBook Pro hiện dùng màn hình LCD với đèn nền mini-LED.

Màn hình cảm ứng

MacBook Pro mới được kỳ vọng sẽ trở thành máy Mac đầu tiên hỗ trợ cảm ứng trực tiếp trên màn hình. Đây là thay đổi lớn so với quan điểm lâu nay của Apple về việc không đưa tính năng cảm ứng lên máy Mac.

Apple trước đây từng thử nghiệm điều khiển cảm ứng thông qua Touch Bar OLED trên các mẫu MacBook Pro cũ, nhưng tính năng này cuối cùng đã bị khai tử do phản hồi không quá tích cực. Thay vì biến MacBook Pro thành thiết bị thiên về cảm ứng như iPad, Apple được cho là sẽ cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa thao tác cảm ứng và trackpad hoặc chuột truyền thống.

Điều này sẽ yêu cầu cập nhật macOS để thân thiện hơn với cảm ứng. Người dùng có thể chạm hoặc nhấp vào các thành phần trên màn hình và giao diện sẽ thay đổi tùy theo phương thức nhập liệu. Ví dụ, khi chạm vào thanh menu, hệ thống sẽ hiển thị các nút điều khiển lớn hơn, tối ưu cho thao tác cảm ứng.

Thiết kế mỏng hơn

Mark Gurman cho biết Apple đang phát triển MacBook Pro OLED với thiết kế mỏng hơn đáng kể, nằm trong kế hoạch tạo ra “những sản phẩm mỏng và nhẹ nhất trong từng phân khúc trên toàn ngành công nghệ”. Điều này tương tự định hướng trên các mẫu iPad Pro và iPad Air mới nhất – vốn là những thiết bị mỏng nhất mà Apple từng sản xuất.

Nhà báo này cũng cho rằng mẫu MacBook Pro tiếp theo nhiều khả năng sẽ là một cuộc “đại tu thực sự” nhờ sự kết hợp giữa màn hình OLED và thiết kế siêu mỏng.

Đáng chú ý, MacBook Pro từng dày và nặng hơn trong lần thiết kế lại năm 2021. Điểm nổi bật lớn nhất khi đó là việc Apple đưa trở lại nhiều cổng kết nối từng bị loại bỏ để ưu tiên độ mỏng thân máy. Vì vậy, câu hỏi lớn hiện nay là Apple sẽ làm thế nào để tiếp tục làm mỏng MacBook Pro mà vẫn giữ lại đầy đủ các tính năng và cổng kết nối đã quay trở lại trước đó.

Dynamic Island

Theo Bloomberg, MacBook Pro OLED được mong đợi có thể loại bỏ phần “tai thỏ” hiện tại để chuyển sang vùng cắt màn hình tương tự Dynamic Island trên iPhone. Đây sẽ là bước đi tương tự quá trình thay đổi thiết kế trên iPhone, khi phần notch được thay thế bằng Dynamic Island kể từ dòng iPhone 14 Pro năm 2022.

Giống như trên iPhone, Dynamic Island trên Mac sẽ có tính tương tác và mở rộng theo ứng dụng hoặc tính năng đang sử dụng. Thay đổi này được cho là sẽ giải quyết phàn nàn kéo dài của người dùng về phần notch chiếm không gian thanh menu của macOS.

Kiến trúc chip M6

Các mẫu MacBook Pro thiết kế lại dự kiến sử dụng chip M6 Pro và M6 Max, có thể áp dụng công nghệ đóng gói hoàn toàn mới dựa trên tiến trình 2nm của TSMC, cho phép CPU, GPU, DRAM và Neural Engine được tích hợp chặt chẽ hơn.

Các thuật ngữ như “3nm” hay “2nm” dùng để chỉ các thế hệ công nghệ sản xuất chip khác nhau, mỗi thế hệ có bộ quy tắc thiết kế và kiến trúc riêng. Khi các con số này giảm xuống, điều đó thường đồng nghĩa transistor nhỏ hơn. Transistor nhỏ hơn cho phép tích hợp nhiều linh kiện hơn trên một con chip, từ đó tăng tốc độ xử lý và cải thiện hiệu quả năng lượng.

Dựa trên xu hướng hiện tại của ngành công nghệ, Apple nhiều khả năng sẽ quảng bá mạnh khả năng tối ưu cho các tác vụ AI trên dòng vi xử lý mới này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI