Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói'

Khôi Ngô
Chia sẻ

Chỉ vì một câu bình luận mà chủ shop và một cư dân mạng đã có những tranh cãi qua lại với nhau trong suốt đoạn tin nhắn.

Ngày nay, mua đồ ăn qua mạng là hình thức ăn uống được tất cả mọi người ưa chuộng. Chỉ cần ngồi một chỗ, bạn có thể mua được cả "thế giới đồ ăn".

Tuy nhiên cái gì cũng sẽ có giá của nó, bạn không mất công sức đi mua nhưng bạn sẽ phải bỏ tiền để trả tiền cho người giao hàng.

Ấy vậy mà vẫn có một số người lại cảm thấy tiền đồ ăn, thêm cả phí ship thì quá đắt đỏ cho một phần ăn. Chính vì thế mà đã có cuộc "khẩu chiến" giữa chủ quán và một cư dân mạng như câu chuyện dưới đây.

Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói' Ảnh 1
Bài bán hàng của chủ quán (ảnh chụp màn hình). 

Cụ thể, một chủ quán mì đã đăng trong nhóm bán một suất mì hải sản với giá 69k, chuyện sẽ không có gì to tát nếu như một cô nàng khác không bình luận ngay dưới bài viết chê suất mì đắt.

Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói' Ảnh 2
Một cư dân mạng cho rằng suất mì này cùng với phí ship là quá đắt. 

Người dùng này đã có ý chê suất mì 69k khá đắt, cộng thêm cả tiền ship phải lên đến cả 100k cho một phần ăn. Chủ quán mì có lẽ không vui với bình luận này nên ngay lập tức đã nhắn tin riêng cho cô gái để nói chuyện cho ra lẽ.

Vì phụ nữ luôn cố chấp và có "máu" hơn thua nên từ một chuyện nhỏ, hai cô gái đã "khẩu chiến" nhau một trận qua những dòng tin nhắn. Chủ quán mì đã quá bức xúc trước sự vô duyên của cô gái nên đã đăng lên các hội nhóm hỏi ai là người sai trong trường hợp này.

Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói' Ảnh 3
Cô gái cho rằng bỏ từng ấy tiến ra mua thì thà ăn mì gói còn ngon hơn. 
Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói' Ảnh 4
Chủ quán cảm thấy bó tay trước sự vô duyên và cãi cùn của cô nàng. 
Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói' Ảnh 5
Từ suất mì 69k với hải sản tươi, cô nàng "khuyên" chủ quán nên bán 29k mà thôi. 
Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói' Ảnh 6
Thỉnh thoảng gặp khách như thế này thì các chủ quán "lên tăng xông" quá. 
Bình luận chê đồ ăn đắt, dân mạng bị chủ quán 'chửi tóe khói' Ảnh 7
Cuối đoạn hội thoại, người này không quên "chốt câu" cà khịa chủ quán. 

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn tin nhắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt với những người đang bán hàng online. Nhiều người cho rằng cô gái này đã quá vô duyên khi bình luận như vậy trong phần bán hàng của chủ quán, vì nếu không mua cô hoàn toàn có thể lướt qua và đừng quan tâm.

"Ủa, mùa đồ online mất phí ship là đúng rồi, tưởng shipper hít khí trời sống à"

"Kiểu dịch buồn quá không ai nói chuyện nên phải đi kiếm chuyện đỡ buồn hay sao ý""

"Vô duyên lại tưởng mình hài hước".

Chia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất