5 món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới chỉ dành cho giới siêu giàu

Gia Linh
Chia sẻ

Dù đắt đỏ thế nhưng để thể hiện đẳng cấp của mình, có rất nhiều triệu phú vẫn lựa chọn ăn những món ăn này.

Nếu như bạn là một con người luôn săn lùng những quán ăn giá bình dân để đánh chén thật đã đời thì 5 món ăn sau đây sẽ khiến bạn phát hoảng vì số tiền cực khủng của nó.

Xem thêm: Không phải Kobe, đây mới là loại thịt bò hiếm nhất thế giới

1. Tôm hùm Frittata - giá gần 46 triệu đồng

Frittata vốn là một món ăn có xuất xứ từ nước Ý. Nguyên liệu chủ yếu của chúng bao gồm trứng và một chút gia vị thành phần. 

Tuy nhiên, khách sạn Le Parker Meridien tại New York đã biến món ăn này trở nên "sang chảnh" hơn bao giờ hết bằng cách cho thêm càng tôm hùm và gần 300g trứng cá muối Sevruga. Kết quả là món Frittata này có giá trên trời gần 46 triệu đồng. 

Vào mỗi năm, khách sạn này bán được khoảng 12 đĩa cỡ lớn, mang lại lợi nhuận "không phải dạng vừa".

5 món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới chỉ dành cho giới siêu giàu Ảnh 1

2. Bánh Cupcake Phượng Hoàng dát vàng - giá hơn 420 triệu đồng

Đây là món ăn xuất phát từ Dubai - thành phố giàu có bậc nhất thế giới. Nó được làm từ đậu vanilla Uganda, chocolate Amedei Porcelana của Tuscany, dâu tây hữu cơ nhúng vàng và những lá vàng 23 karat rắc phía trên. 

Mặc dù tiệm Bloomsbury’s đã dừng bán, chiếc bánh ngọt này vẫn từng là món cupcake đắt nhất thế giới với giá thành hơn 420 triệu đồng.  

5 món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới chỉ dành cho giới siêu giàu Ảnh 2

3. Hamburger bò waggu gan ngỗng và nấm trufle - giá gần 120 triệu đồng

Món bánh burger đắt đỏ này được đích thân đầu bếp Hubert Keller chế biến và được phục vụ tại nhà hàng Fleur ở thành phố hào nhoáng Las Vegas - Mỹ.

 Sỡ dĩ món ăn có giá lên tới 120 triệu đồng bởi nó được tạo nên từ những nguyên liệu vô cùng đắt đỏ như nấm truffle đen hay thịt bò Wagyu. Thưởng thức món ăn này, thực khách thường dùng với các loại rượu nghìn đô. 

5 món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới chỉ dành cho giới siêu giàu Ảnh 3
Món burger có giá gần 120 triệu đồng được làm từ nấm truffle và thịt bò Wagyu.

4. Pizza nấm trufle dát vàng - giá hơn 50 triệu đồng

Pizza nấm trufle dát vàng là một món ăn xa xỉ đến từ nhà hàng Margo’s nằm ở hòn đảo Malta ở vùng Địa Trung Hải. Món ăn này được mệnh danh là kiệt tác của nước Ý, với mức giá hơn 50 triệu đồng/chiếc.

Được biết, món pizza này sử dụng phô mai mozzarella hữu cơ có hương vị không thể lẫn lộn và tan ra trong miệng, phủ vàng lá 24 karat và ăn kèm nấm truffle Piedmont quý hiếm. Và để ăn được món pizza này, bạn phải đặt hàng trước một tuần.

5 món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới chỉ dành cho giới siêu giàu Ảnh 4

5. Sô cô la Haute - giá gần 600 triệu đồng

Sô cô la Haute là sự pha trộn của 28 loại ca cao, trong đó có 14 loại đắt nhất trên thế giới. Nó được trang trí bằng vàng ăn được và phục vụ trong một cốc lót bằng vàng và cũng có thể ăn được. 

Ngoài ra còn có 18 karat vàng đeo tay với 1 carat kim cương ở dưới cùng của cốc nên giá thành ở mức cao chóng mặt (gần 600 triệu đồng). Để thưởng thức món ăn này, bạn sẽ được phục vụ một chiếc muỗng vàng trắng.

5 món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới chỉ dành cho giới siêu giàu Ảnh 5

Xem thêm: Tour du lịch trên không dành cho các cặp đôi yêu nhau thích cảm giác mạnh


 

Chia sẻ

Bài viết

Gia Linh

Tin mới nhất