Âm Nhạc

Trấn Thành: 'Tôi hát không hay nhưng cũng không hát quá tệ'

Minh Quân
Chia sẻ

Trấn Thành chưa bao giờ ngừng việc tạo ra tranh cãi với câu chuyện hát hò của mình.

Nếu như ở vai trò MC và điện ảnh, Trấn Thành đã có cho mình những thành công đáng nể thì đối với lĩnh vực âm nhạc, anh chàng lại là cái tên "hung thần" bị nhiều người phản đối.

Gần đây, đoạn clip Trấn Thành thị phạm giọng hát cho một thí sinh tại chương trình âm nhạc bị đào lại càng khiến nhiều người ngao ngán. Hầu như đa số ý kiến đều là những nhận xét chẳng mấy hay ho về giọng hát của nam MC.

Trấn Thành: 'Tôi hát không hay nhưng cũng không hát quá tệ' Ảnh 1

Cách đây khá lâu, trong một talk show, Trấn Thành cũng không ngần ngại trải lòng về những tranh cãi xoay quanh câu chuyện hát hò của mình.

Trấn Thành: 'Tôi rất tiếc vì không được làm một producer âm nhạc' Ảnh 2

"Nhiều người nói tôi hát không tốt, tôi cũng đắn đo suy nghĩ về điều đó lắm chứ. Tôi chưa bao giờ tự nhận tôi là ca sĩ và tôi cũng không bao giờ khẳng định rằng tôi hát tốt. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi là người hát có cảm xúc thôi. Có thể ông trời không cho tôi giọng hát quá tuyệt vời để phát ra là như ca sĩ. Tôi là người hát không hay nhưng cũng không phải người hát quá tệ cho nên những người thấy ác cảm với điều đó tôi thấy hơi tội cho tôi.

Trấn Thành: 'Tôi rất tiếc vì không được làm một producer âm nhạc' Ảnh 3

Tôi nghĩ nguyên nhân một phần là do tôi hát cạnh những ca sĩ mà các bạn quá yêu mến như Erik, Thùy Chi,... Nên đem tôi ra để so sánh với những ngôi sao hàng đầu Việt Nam thì tôi thấy buồn cười thật đấy. Tôi là người hát giao lưu thôi chứ tôi có nói tôi là ca sĩ bao giờ đâu mà so sánh giọng hát tôi như vậy được. Tôi yêu âm nhạc nên tôi muốn được hát", Trấn Thành cho biết.

Trấn Thành: 'Tôi rất tiếc vì không được làm một producer âm nhạc' Ảnh 4

Ngoài ra, khi được hỏi về một lĩnh vực mới mà bản thân muốn chinh phục, Trấn Thành thẳng thắn cho biết: "Điều rất tiếc tôi không làm được trong cuộc đời này đó là làm một giám đốc - producer âm nhạc chính thức".

Trấn Thành tự tin bản thân nghe rất nhiều nhạc, thậm chí nghiên cứu rất tỉ mẩn về lĩnh vực này. "Tôi mê âm nhạc một cách kinh khủng khiếp. Tôi tiếc là tuổi thanh xuân của tôi không được học hành đàng hoàng về nhạc lý nên tôi không thể làm được điều đó. Đó là ước mơ mà tôi đã bỏ lỡ", nam MC trải lòng đầy tiếc nuối.

Trấn Thành: 'Tôi rất tiếc vì không được làm một producer âm nhạc' Ảnh 5
Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất