Âm Nhạc

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi'

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Tiêu Chiến mới 30 tuổi, trình độ cũng chưa lão làng lắm, hơn nữa lại không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên không thuyết phục được công chúng?

Vào tối ngày 31 tháng 5 năm 2021, Đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh sẽ tổ chức một bữa tiệc tối 618 hay còn gọi là Đêm Sục Sôi (沸腾之夜).

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 1

Các nhân vật chính của bữa tiệc tối này là: Cao Yang, Lưu Cạnh, Vương Âu, Huỳnh Thánh Y, A Yue Yue, Nghiêm Hạo TườngHạ Tuấn Lâm, thậm chí còn những có cái tên không hề xa lạ là Từ Tranh, Uông Đông Thành, Liễu Nham.

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 2

Wu Qinggong, một nhà phê bình giải trí nổi tiếng, chỉ ra rằng: Họ tương đương với những người dẫn chương trình, trong đó Cao Dương, Lưu Cạnh và A Yue Yue là những người dẫn chương trình chuyên nghiệp của Đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh, và những người còn lại là những ngôi sao.

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 3

Lý Vũ Xuân khi tham gia vào bữa tiệc truyền hình vệ tinh, thường là diễn chót, đây là vị trí dành riêng của cô. Trừ phi tham gia show của CCTV, còn không thì Lý Vũ Xuân không cần thêm điều kiện bổ sung này, vì show của CCTV thường cho các ca sĩ lão luyện diễn kết sổ. Tuy nhiên, trong tối 31/5, Lý Vũ Xuân không diễn cuối, mà là người xuất hiện thứ ba từ dưới lên.

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 4

Mở màn có thể là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, đều là thành viên của Times Youth League.

Tiêu Chiến là người thứ mười sáu lên sân khấu, vị trí này không tốt lắm, không có vai trò cuối cùng cũng không phải là người mở màn. Nếu bạn so sánh lưu lượng truy cập, lượng truy cập của Tiêu Chiến cao hơn nhiều so với Lý Vũ Xuân, và anh có thể là người cuối cùng của bất kỳ concert nào.

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 5

Tiếc là Tiêu Chiến mới 30 tuổi, trình độ cũng chưa lão làng lắm, hơn nữa lại không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên không thuyết phục được công chúng, không đủ tư cách hát cuối.

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 6

Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng có thể là người cuối cùng trong một số concert. Mặc dù chỉ hơn Tiêu Chiến một tuổi nhưng Ngô Diệc Phàm là một ca sĩ chuyên nghiệp. Ngô Diệc Phàm xem diễn xuất tương đương với một công việc phụ, cũng giống như Tiêu Chiến xem ca hát là một công việc phụ.

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 7

Mặc dù lượng truy cập của Ngô Diệc Phàm không bằng Tiêu Chiến, nhưng anh đã có một ca khúc gọi là hit là Big Bowl Wide Noodles. Mặc dù doanh thu của bài hát Light Spot của Tiêu Chiến đã vượt quá 150 triệu, nhưng nó không bằng Big Bowl Wide Noodles.

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 8

Ngoài những ngôi sao lưu lượng (ngôi sao có fandom hùng hậu), một buổi concert cần phải có dàn ca sĩ hùng hậu tham gia, và không ai có thể bằng danh sách những cái tên như: Tengger, Lý Vinh Hạo, Đặng Tử Kỳ, A Vân Ca, Dương Khôn, Hồ Hạ, VAVA...

Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm được mong đợi sẽ so tài căng thẳng trong 'Đêm Sục Sôi' Ảnh 9

Uất Khả Duy, Vương Âu, Huỳnh Thánh Y, Hoàng Linh đã tham gia mùa 4 Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trong đó có 3 người của mùa đầu tiên, và chỉ có Vương Âu từ mùa thứ hai, cho thấy rằng mùa thứ hai thực sự không được yêu thích bằng mùa đầu tiên.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin mới nhất