Thị trường âm nhạc quốc tế vừa chứng kiến một trong những thương vụ lớn nhất nhiều năm qua khi Sony Music Entertainment chính thức đạt thỏa thuận mua lại kho bản quyền âm nhạc khổng lồ từ Recognition Music Group - đơn vị được hậu thuẫn bởi tập đoàn đầu tư Blackstone Inc..
Theo nhiều hãng truyền thông quốc tế như Reuters, AFP hay Financial Times, giá trị thương vụ được cho là lên tới khoảng 4 tỷ USD (khoảng 103,6 nghìn tỷ đồng), dù các bên liên quan chưa xác nhận con số cụ thể.
Kho nhạc mà Sony tiếp quản bao gồm hơn 45.000 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với nhiều tên tuổi đình đám của âm nhạc thế giới như Beyoncé, Lady Gaga, Leonard Cohen, Rihanna, Shakira, Mariah Carey hay ban nhạc Fleetwood Mac.
Nhiều bản hit mang tính biểu tượng của làng nhạc toàn cầu cũng nằm trong danh mục chuyển nhượng lần này, bao gồm Single Ladies (Put A Ring On It) của Beyoncé, Bad Romance của Lady Gaga, Hallelujah của Leonard Cohen hay Don’t Stop Believin’ của Journey. Điều này đồng nghĩa Sony sẽ được hưởng nguồn doanh thu khổng lồ từ lượt phát trực tuyến, cấp phép sử dụng cho phim ảnh, quảng cáo và các nền tảng giải trí số trong tương lai.
Recognition Music Group trước đây vốn mang tên Hipgnosis Songs Fund - quỹ đầu tư âm nhạc từng gây chú ý khi liên tục gom quyền sở hữu các ca khúc nổi tiếng toàn cầu. Đơn vị này lên sàn chứng khoán vào năm 2018 trước khi được Blackstone mua lại vào năm 2024 với giá khoảng 1,6 tỷ USD và đổi tên thành Recognition.
Đáng chú ý, thương vụ lần này được thực hiện thông qua liên doanh giữa Sony Music Group và quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp Sony gia tăng sức mạnh trong cuộc đua sở hữu bản quyền âm nhạc - lĩnh vực đang trở thành "mỏ vàng" mới của ngành công nghiệp giải trí.
Trong bối cảnh các nền tảng streaming như Spotify, Apple Music hay Amazon Music ngày càng phát triển mạnh, giá trị của những ca khúc nổi tiếng cũng tăng lên đáng kể nhờ khả năng tạo doanh thu ổn định trong thời gian dài. Không chỉ phục vụ nghe nhạc, các bản hit còn trở thành tài sản quan trọng cho điện ảnh, truyền hình, quảng cáo và mạng xã hội.
Qasim Abbas - Giám đốc điều hành cấp cao của Blackstone Inc. cho biết thương vụ này là "một minh chứng nữa cho thấy quyền âm nhạc đang trở thành loại tài sản có giá trị bền vững trong giới đầu tư".
Trong khi đó, Rob Stringer - Chủ tịch của Sony Music Entertainment không giấu được sự phấn khích khi khẳng định công ty "tự hào khi được đại diện cho một trong những kho ca khúc vĩ đại nhất lịch sử nhạc pop".
Giới chuyên môn nhận định thương vụ này có thể tiếp tục làm thay đổi cán cân quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Khi ngày càng nhiều tập đoàn lớn đổ tiền vào việc sở hữu bản quyền ca khúc, cuộc cạnh tranh giữa các "ông lớn" giải trí hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn trong thời gian tới.