Âm Nhạc

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop'

Đậu Đậu
Chia sẻ

Osad thẳng thắn chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong dự án mới.

Tối ngày 23/9, OSAD đã chính thức thông báo trở lại đường đua Vpop với teaser MV Sugar Baby. Đây là một bản rap được sáng tác bởi OSAD và mang đậm màu sắc Hip-hop đầy hiện đại, cá tính. Đặc biệt, ca khúc này sẽ đề cập trực tiếp đến một chủ đề gây sốt mạng xã hội trong thời gian qua - mối quan hệ tình cảm giữa những cô gái trẻ (Sugar Baby) và những người đàn ông lớn tuổi (Sugar Daddy).

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 1

Teaser MV Sugar Baby mở màn kịch tính ngay từ phút đầu với khung cảnh OSAD giơ tay đầu hàng và bị bắt đi khỏi một ngôi nhà sang trọng. Ngay sau đó, nữ diễn viên Quỳnh Lương xuất hiện đầy quyến rũ cùng những hành động táo bạo, khiêu khích OSAD. Chưa biết nội dung cụ thể của MV ra sao, nhưng OSAD đã hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu 18+ hấp dẫn về một đề tài nóng của xã hội. 

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 2

Đáng chú ý trong teaser MV Sugar Baby còn là hình ảnh OSAD đầy cá tính, nổi loạn khi nhuộm tóc xanh và diện những trang phục sành điệu. OSAD chia sẻ, anh không hướng tới hình ảnh một bad boy mà lại muốn phá bỏ mọi định kiến về một good boy trong âm nhạc: “Mọi người thường nghĩ good boy phải ăn mặc chỉnh tề, sáng sủa nhưng bây giờ là năm 2020 rồi, một good boy hoàn toàn có thể ăn mặc sành điệu, trendy chứ không nhất thiết phải đi theo hướng “mọt sách". 

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 3

Ở teaser MV Sugar Baby, chỉ có hai câu hát được hé lộ là: “Lâu đài để dành cho chân dài, còn lâu dài là để cho chân ái". Thông qua sáng tác mới, OSAD sẽ bày tỏ quan điểm của mình về mối quan hệ sugar daddy và sugar baby. Đây cũng chính là hướng đi mà OSAD đang xây dựng cho sự nghiệp ca hát của mình - một cậu trai trẻ có góc nhìn mới lạ về các sự việc với phong cách Hip-hop năng động, trẻ trung và hiện đại.

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 4

Đồng thời, trong lần trở lại này, OSAD cũng mong muốn đem đến một cái nhìn khác về Hip-hop cho công chúng. Nam rapper xây dựng hình ảnh theo hướng Hàn Quốc và khẳng định: “Không nhất thiết hát nhạc Hip-hop là phải sấm sét mạnh mẽ, rap diss người này người kia, đeo khuyên tai, khuyên mũi, khuyên môi hầm hố”. Ở MV Sugar Baby, tuy có những hình ảnh khá người lớn nhưng đã được ê-kíp của OSAD xử lý kỹ càng để giảm bớt tính nhạy cảm mà vẫn gợi lên ý tứ, đường dây câu chuyện. 

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 5

Trở lại với MV Sugar Baby và chính thức khẳng định muốn theo đuổi Hip-hop sau 2 năm thành công với Người Âm Phủ, Củ Lạc, OSAD chia sẻ không muốn tiếp tục làm đi làm lại những ca khúc rap love dù rất thành công. “Sugar Baby mang nặng tính cá nhân để định hình lại tập khán giả của tôi. Nếu khán giả đến với mình bằng âm nhạc thì họ sẽ ở lại bằng âm nhạc. Nói thật, thời gian tôi mới nổi tiếng, có rất nhiều khán giả đến với tôi nhưng vì cái trend tôi tạo ra, những câu thả thính thú vị trên mạng thôi. Nhưng âm nhạc của tôi không đọng lại lâu trong đầu họ, không phải phần khiến mọi người ấn tượng” - OSAD nói thêm. 

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 6

Không ngại thừa nhận khoảng thời gian mới nổi tiếng, mình đã phải hứng rất nhiều “gạch đá" nhưng OSAD cho biết, chính anti-fan là người đóng góp ý kiến và thúc đẩy anh chàng phải tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop. Khán giả Hip-hop có tự tôn nhất định và OSAD luôn phải cố gắng để cân bằng giữa yếu tố dễ nghe, phù hợp với đại chúng mà vẫn giữ vững tính độc đáo của dòng nhạc này.

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 7

Sau khoảng thời gian dài thử sức với R&B, tôi nhận ra bản thân phù hợp với rap. Rap và Hip-hop sẽ rất tuyệt nếu đi chung với nhau. Vậy nên tôi không bỏ đi thành quả rap love trước đây mà chỉ cố gắng mang tới một sản phẩm có sự trưởng thành, vun đắp hơn. Giai đoạn bắt đầu sự nghiệp thì âm nhạc có thể đơn giản, chiều chuộng người nghe vì mình không có sự nghiên cứu sâu sắc. Nhưng càng ngày bản thân tôi càng học nhiều hơn, phức tạp lên thì tiêu chuẩn âm nhạc phải tăng lên thôi" - OSAD khẳng định về những thay đổi bên trong mình.

Osad: 'Chính antifan đã thúc đẩy tôi tìm hiểu kỹ hơn về Hip-hop' Ảnh 8

Xem thêm: OSAD: King Of Rap uy tín nên thu hút nhiều rapper underground nổi tiếng như Richchoi, ICD, Pháo, Sóc Nâu, Chị Cả...

Chia sẻ

Bài viết

Đậu Đậu

Tin mới nhất