Âm Nhạc

Những nhóm nhạc Hàn Quốc có tuổi đời lâu nhất: Nhiều cái tên ra mắt từ thế kỷ trước

Vân Anh - CTV
Chia sẻ

Điểm danh những nhóm nhạc có thời gian hoạt động lâu nhất của làng giải trí Kpop

Quả là không hề dễ dàng khi tồn tại và phát triển trong làng giả trí Kpop nhất là hàng năm Kpop lại sản sinh thêm hàng chục thậm chí hàng trăm nhóm nhạc tân binh. Thời gian hoạt động càng lâu, các nhóm nhạc càng phải trải qua nhiều biến động như scandal, nhập ngũ, kết hôn,… Tuy nhiên vẫn có nhiều nhóm nhạc đã cùng nhau hoạt động trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhóm nhạc hoạt động lâu nhất Kpop nay đã ở bên nhau hơn 24 năm bất chấp tất cả những thách thức trong nền âm nhạc Hàn Quốc.

Sechskies

Nhắc đến nhóm nhạc lão làng nhất Hàn Quốc, cái tên mà tất các các fan Kpop đều biết là Sechskies. Sechskies gồm 6 thành viên và được ra mắt chính thức vào ngày 15/4/1997, với bài hát School Anthem. Trong suốt 24 năm hoạt động nhóm đã từng tan rã 6 năm. Tuy nhiên nhóm đã tái hợp và cùng gắn bó đến thời điểm hiện tại. 

Nhóm nhạc lão làng nhất của Hàn Quốc

Với quãng thời gian bên nhau 24 năm Sechskies trở thành nhóm nhạc tồn tại lâu nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Shinhwa

Là anh cả của SM, Shinhwa ra mắt năm 1998, chỉ sau Sechskies một năm. Dù nhóm từng có khoảng thời gian đóng băng hoạt động do các thành viên đi nghĩa vụ hoặc lập gia đình, nhưng đến thời điểm hiện tại nhóm đã hoạt động được 23 năm và vẫn đang duy trì hoạt động.

G.O.D

Ra mắt công chúng vào năm 1999, thời điểm hiện tại G.O.D là nhóm nhạc hiếm hoi vẫn đủ các thành viên ban đầu: Joon Park, Danny, Kyesang, Hoyoung và Taewoo. 

Trong khoảng thời gian hoạt động nhóm đã từng tạm dừng hoạt động từ năm 2004 cho đến năm 2014 để các thành viên tập trung vào hoạt động solo, nhưng đến năm 2019 G.O.D cho ra mắt album nhóm và tiếp tục hoạt động đến hiện tại.

Fly to the Sky

Fly to the Sky ra mắt cuối năm 1999. Nhóm có 2 thành viên là Brian và Hwanhee. Nhóm đã đóng băng hoạt động trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức. Cho đến nay nhóm đã hoạt động được 21 năm.

5. DBSK

Một cái tên không thể nhắc đến trong danh sách top 10 các nhóm nhạc hoạt động lâu nhất Kpop đó là “những vị thần phương Đông” TVXQ. Nhóm debut năm 2003 với đội hình 5 thành viên. Sau đó 3 thành viên Jaejoong, Junsu và Yoochun rời đi vào năm 2009. Hai thành viên còn lại là Yunho và Changmin vẫn duy trì hoạt động. 

Dù đã trải qua 18 năm hoạt động nhưng vị trí của TVXQ vẫn rất vững chắc trên thị trường âm nhạc cả ở Hàn Quốc và quốc tế.

Super Junior

Nhóm nhạc siêu nhí nhà SM đã trải qua 16 năm hoạt động bên nhau. Ra mắt công chúng năm 2015 với đội hình 13 thành viên, nhóm đã trải qua không ít lần biến động về số lượng thành viên cũng như scandal về đời tư các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cái tên Super Junior vẫn rất được yêu mến. Bằng chứng là nhóm luôn được gọi tên tại các lễ trao giải lớn và có tên trong danh sách các bảng xếp hạng idol.

Gavy NJ

Gavy NJ là nhóm nữ tồn tại lâu nhất vẫn còn hoạt động. Ra mắt vào năm 2005 với đội hình  3 thành viên: Hyemin, Heeyoung và Sihyeon. Sau đó nhóm đã ‘thay máu’ hoàn toàn khi các thành viên cũ rời đi và thay thế bằng các gương mặt mới. Mặc dù nhóm gồm các thành viên khác nhau nhưng nhóm Gavy NJ đã tồn tại được 14 năm, 10 tháng và 4 ngày.

Brown Eyed Girls

Brown Eyed Girls là một trong hai nhóm nhạc nữ K-Pop duy nhất lọt vào danh sách này. Brown Eyed Girls ra mắt vào ngày 2/3/2006 với bài hát “Come Closer”. Brown Eyed Girls là nhóm nhạc ghi được nhiều dấu ấn với hàng loạt ca khúc hit. Đến giờ, nhóm đã hoạt động được 15 năm.

BIGBANG 

Là cái tên gạo cội của nhà YG lọt danh sách, BIGBANG ra mắt vào ngày 19/8/2006 với bài hát We Belong Together. Nhóm hoạt động với đội hình ổn định 5 thành viên cho đến khi Seungri rời đi vào năm 2019 do vướng vào những vụ bê bối. Bốn thành viên còn lại là G-Dragon, TOP, Taeyang và Daesung vẫn đang tiếp tục hoạt động dưới tên BIGBANG.

Chia sẻ

Bài viết

Vân Anh - CTV

Photo

Ảnh: Nguồn Internet

Tin mới nhất