Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc liên tục xôn xao trước loạt tin đồn cho rằng Kris Wu (Ngô Diệc Phàm), cựu thành viên nhóm nhạc EXO đang thụ án 13 năm tù vì tội tấn công tình dục đã tử vong trong thời gian bị giam giữ. Thông tin chưa được kiểm chứng này lan truyền với tốc độ chóng mặt, buộc nhiều cơ quan truyền thông phải lên tiếng làm rõ.
Theo Mirror Media (Đài Loan), vào ngày 13/11, các diễn đàn và nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc xuất hiện dày đặc bình luận và bài đăng liên quan đến “cái chết bất ngờ” của Kris Wu. Nguồn tin gây chú ý nhất đến từ một người đàn ông tự nhận là “bạn tù” của cựu thần tượng. Người này cho biết anh ta “nghe quản giáo nói Kris đã qua đời” và đồn đoán rằng cái chết có liên quan đến xung đột với những thành viên băng nhóm trong trại giam.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên thông tin về sự ra đi của Ngô Diệc Phàm xuất hiện. Trước đó, vào tháng 3, khi chính phủ Canada công khai chỉ trích Trung Quốc về việc xử tử bốn công dân Canada vì tội buôn ma túy, mạng xã hội một lần nữa dậy sóng với suy đoán rằng Kris Wu, người mang quốc tịch Canada có thể nằm trong danh sách này. Tin đồn nhanh chóng bị bác bỏ bởi cựu ca sĩ chưa từng vướng vào cáo buộc ma túy, do đó không thể liên quan tới vụ việc mà Ottawa đề cập.
Song song với các giả thuyết kể trên, một số lời đồn khác như việc Kris Wu “tử vong vì tuyệt thực kéo dài” tiếp tục được lan truyền mà không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Mặc dù vậy, nhiều người dùng mạng vẫn chia sẻ và bàn tán, khiến thông tin sai lệch lan rộng.
Kris Wu từng là cái tên nổi bật trong làng giải trí châu Á. Anh ra mắt năm 2012 với tư cách thành viên nhóm EXO, trước khi rời nhóm vào năm 2014 sau khi khởi kiện SM Entertainment để chấm dứt hợp đồng độc quyền. Trở về Trung Quốc, anh nhanh chóng lấn sân diễn xuất và ca hát, trở thành gương mặt quen thuộc trong giới giải trí.
Năm 2021, hình ảnh hào nhoáng của Kris Wu sụp đổ khi hàng chục cá nhân, trong đó có một cựu thần tượng nữ, tố cáo anh có hành vi quấy rối và tấn công tình dục. Vụ án gây chấn động dư luận, dẫn đến bản án 13 năm tù giam dành cho anh. Sau khi thi hành án, Kris Wu dự kiến sẽ bị trục xuất về Canada.
Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến tình trạng sức khỏe hay tin đồn tử vong của Kris Wu. Thay vào đó, truyền thông nhà nước liên tục cảnh báo việc phát tán thông tin không được kiểm chứng có thể vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự mạng.
Trong bối cảnh chưa có sự xác thực từ cơ quan chức năng, giới quan sát cho rằng công chúng cần thận trọng trước những lời đồn thất thiệt, tránh tiếp tay cho tin giả lan rộng.