Âm Nhạc

Lương Bích Hữu nhận về loạt chê bai khi hát tiếng Hoa, đã vậy trang phục còn như phim chưởng!

Minh Quân
Chia sẻ

Tiết mục hát tiếng Hoa của Lương Bích Hữu có vấn đề gì chăng?

Lương Bích Hữu chắc chắn là cái tên không mấy xa lạ với thế hệ khán giả 8x và đầu 9x. Từ lúc còn là thành viên của nhóm nhạc H.A.T cho đến khi solo, nữ ca sĩ đã gặt hái được vô số thành công với hàng loạt bản hit đình đám như: Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Ây Da Ây Da,...

Mới đây, người hâm mộ vô cùng thích thú trước đoạn clip Lương Bích Hữu biểu diễn tại một đêm nhạc. Trong đoạn clip, Lương Bích Hữu đã hát live Là em tự đa tình - Một ca khúc rất nổi tiếng tại Trung Quốc.

Nữ ca sĩ vốn là người Hoa, nên không mấy khó khăn khi hát ca khúc bằng chính tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhận xét cho rằng cách hát của Lương Bích Hữu hơi bị "ô dề" vì tham luyến láy, phát âm hơi sến và không mang lại cảm giác nhẹ nhàng như bản gốc.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người cũng đặt dấu hỏi về trang phục biểu diễn như phim kiếm hiệp của Lương Bích Hữu. Nữ ca sĩ diện trang phục mang hơi hướng "tiên hiệp", nhưng có lẽ do thiết kế hơi dìm hàng và bối cảnh không phù hợp nên đã khiến tổng thể trông sến súa.

Trong nghi người đồng nghiệp Phạm Quỳnh Anh ngày càng được khen ngợi vì gout âm nhạc thay đổi hợp thị hiếu khán giả trẻ, thì Lương Bích Hữu vẫn giữ nguyên phong cách từ trước đến nay. 

Giữa thị trường âm nhạc mà cái mới được cập nhật liên tục, thì việc Lương Bích Hữu trung thành với phong cách cổ xưa ít nhiều cũng khiến khán giả cảm thấy ngao ngán.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin mới nhất