Ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi một màn tương tác tưởng chừng nhỏ trên mạng xã hội bị đẩy lên thành cuộc tranh cãi quy mô lớn. Từ một bình luận dưới bài đăng cá nhân, câu chuyện nhanh chóng lan rộng, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều xoay quanh cách ứng xử của người nổi tiếng trước công chúng, đồng thời phơi bày sức ảnh hưởng, cũng như mặt trái của mạng xã hội đối với hình ảnh nghệ sĩ.
Giữa lúc ồn ào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cư dân mạng đã “đào lại” một bài đăng từng gây tranh cãi liên quan đến Lệ Quyên, trong đó cô bị đặt lên bàn cân so sánh với hai tên tuổi lớn của Vpop là Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm. Cụ thể, trong một hội nhóm mạng xã hội có lượng thành viên đông đảo, một tài khoản đăng tải nội dung mang tính công kích: “Suy cho cùng, Lệ Quyên chỉ là ca sĩ phòng trà, không bao giờ so được với ‘Nữ hoàng giải trí’ Hồ Ngọc Hà, càng không bao giờ được mời góp mặt tại các sự kiện mang tầm quốc gia như Mỹ Tâm…”.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng sự so sánh này là khập khiễng và thiếu tôn trọng, bởi mỗi nghệ sĩ có một con đường, một thế mạnh và một đối tượng khán giả riêng. Ngược lại, không ít ý kiến lại lợi dụng câu chuyện để tiếp tục đào sâu tranh cãi, đặt Lệ Quyên vào thế đối đầu không cần thiết với hai đồng nghiệp nổi tiếng.
Giữa bối cảnh đó, Lệ Quyên đã có động thái được cho là lời hồi đáp gián tiếp nhưng đầy chủ ý. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của mình trong một đêm nhạc phòng trà, kèm theo những dòng chia sẻ thẳng thắn về nghề hát và giá trị thật sự của sân khấu bán vé. Không né tránh hay phản pháo gay gắt, Lệ Quyên chọn cách nói về trải nghiệm cá nhân và quan điểm nghề nghiệp của mình.
Trong bài viết, cô bày tỏ: “Sân khấu phòng trà là nơi mang lại thu nhập ổn định để có thể hát hàng tuần, trong khi những sự kiện lớn đôi khi chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một năm. Và ở những không gian tưởng chừng nhỏ bé ấy, nếu muốn biết sức hút thật sự của một nghệ sĩ, phòng trà chính là câu trả lời chính xác nhất. Ca sĩ hát phòng trà mà đông khán giả thì chắc chắn ở sân khấu nào cũng đông”.
Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng khán giả phòng trà là những người sẵn sàng bỏ tiền mua vé chỉ vì yêu giọng hát, không bị chi phối bởi yếu tố quảng bá hay tính chất sự kiện. “Quyên là ca sĩ của những sân khấu bán vé lớn nhỏ như thế”, cô khẳng định.
Không dừng lại ở đó, Lệ Quyên còn thẳng thắn chia sẻ góc nhìn về sự phân hóa trong môi trường biểu diễn hiện nay. Theo cô, nghệ sĩ có nhiều “dòng chảy” khác nhau: người gắn liền với các sân khấu sự kiện quốc gia, người thường xuyên xuất hiện ở những chương trình giải trí miễn phí do nhãn hàng tổ chức, người chuyên hát hội chợ tại các tỉnh thành, và người trung thành với sân khấu ca nhạc bán vé. “Ở đâu cũng được, miễn phù hợp và được khán giả yêu thương thì chúng em sẵn sàng xông pha”, Lệ Quyên viết.
Bằng những chia sẻ này, Lệ Quyên không chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân trước những so sánh gây tranh cãi, mà còn gián tiếp khẳng định giá trị của con đường nghệ thuật mà cô đã và đang theo đuổi suốt nhiều năm qua. Cuộc tranh luận trên mạng xã hội vì thế không chỉ xoay quanh một cá nhân, mà còn mở ra câu chuyện rộng hơn về cách nhìn nhận thành công và vị thế của nghệ sĩ trong đời sống âm nhạc đương đại.