Âm nhạc

G-Dragon không thể giúp aespa tạo nên kỳ tích

Hoài Thương

Ca khúc do aespa phát hành có sự góp giọng của G-Dragon có dấu hiệu hụt hơi tại thị trường nội địa.

Nhóm nhạc nữ aespa đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi phát hành ca khúc pre-release WDA (Whole Different Animal) có sự góp mặt của G-Dragon.

G-Dragon không thể giúp aespa tạo nên kỳ tích Ảnh 1

Đây là sản phẩm mở đường cho album phòng thu thứ hai mang tên Lemonade. Ngay khi ra mắt, WDA nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, song cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao màu sắc âm nhạc thử nghiệm cùng màn kết hợp đáng chú ý giữa hai tên tuổi lớn, trong khi không ít người lại cho rằng phần sản xuất chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là phần thể hiện của G-Dragon.

Không chỉ gây tranh cãi về âm nhạc, thành tích trên các bảng xếp hạng của ca khúc cũng trở thành đề tài nóng. Trên nền tảng nghe nhạc Melon tại Hàn Quốc, WDA khởi đầu ở vị trí thứ 63, sau đó tăng lên hạng 23 vào ngày tiếp theo. Dù thứ hạng có dấu hiệu giảm trở lại sau đó, nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng mức tăng trưởng này là đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh ca khúc vấp phải làn sóng phản đối và kêu gọi tẩy chay từ một bộ phận khán giả.

Ở thị trường quốc tế, WDA lại cho thấy sức hút rõ rệt hơn khi đạt khoảng 1,46 triệu lượt stream trên Spotify trong ngày đầu tiên và tăng lên khoảng 1,59 triệu lượt trong ngày thứ hai.

Những con số này đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái ngược. Một số ý kiến cho rằng kết quả chưa tương xứng với danh tiếng của aespa và G-Dragon, thậm chí có người nhận định màn hợp tác này có thể ảnh hưởng đến "phong độ" của nam nghệ sĩ trên các bảng xếp hạng.

G-Dragon không thể giúp aespa tạo nên kỳ tích Ảnh 2

Tuy nhiên, phần đông người hâm mộ lại lên tiếng bảo vệ nhóm, nhấn mạnh rằng thành tích trên vẫn rất tích cực trong bối cảnh tranh cãi bùng nổ. Họ cũng chỉ ra rằng ca khúc vẫn tạo được độ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội và duy trì lượng nghe ổn định trên các nền tảng quốc tế.

Cuộc tranh luận lần này tiếp tục cho thấy khả năng tạo hiệu ứng truyền thông của aespa với những concept và màn hợp tác mang tính thử nghiệm - điều đã trở thành "thương hiệu" của nhóm kể từ khi ra mắt dưới trướng SM Entertainment.

Hiện tại, người hâm mộ đang dồn sự chú ý vào album Lemonade sắp phát hành, với nhiều kỳ vọng rằng màn comeback lần này của aespa sẽ tiếp tục tạo nên cú hích lớn dù là theo hướng gây tranh cãi hay bùng nổ thành tích.

G-Dragon không thể giúp aespa tạo nên kỳ tích Ảnh 3
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI