Âm Nhạc

Danh ca Tuấn Ngọc lần đầu hát 'Buồn ơi chào mi' tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Chia sẻ

Dù không phải là người vinh danh các nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong đêm nhạc "Tình khúc Vàng son một thuở", nhưng Tuấn Ngọc đã thể hiện đầy sâu lắng nhạc phẩm “Buồn ơi chào mi”. Đây là lần đầu tiên nam danh ca trình bày ca khúc này để tưởng nhớ vị nhạc sĩ tài hoa vừa rời “cõi tạm”.

20h00 ngày 24/4 đã diễn ra đêm nhạc Tình khúc Vàng son một thuở tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đêm Gala này nhằm vinh danh các nhạc sĩ đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam như Trần Thiện Thanh, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Vũ Thành An, Lan Phương, Vinh Sử, Quốc Dũng cùng các nhạc phẩm bất hủ của họ. Đặc biệt, đêm nhạc còn là sự tri ân sâu sắc đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - vị nhạc sĩ tài hoa vừa rời xa “cõi tạm”.

20h00 ngày 24/4 đã diễn ra đêm nhạc Tình khúc Vàng son một thuở tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đêm Gala này nhằm vinh danh các nhạc sĩ đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam như Trần Thiện Thanh, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Vũ Thành An, Lan Phương, Vinh Sử, Quốc Dũng cùng các nhạc phẩm bất hủ của họ. Đặc biệt, đêm nhạc còn là sự tri ân sâu sắc đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - vị nhạc sĩ tài hoa vừa rời xa “cõi tạm”.

Biểu diễn trong đêm nhạc này, giọng ca Riêng một góc trời cho biết, mỗi lần ra Hà Nội biểu diễn anh đều có cảm giác quen thuộc bởi đây là nơi “chôn nhau cắt rốn” của cha mẹ ông, nhưng lần này có sự khác lại bởi ông không được thể hiện những ca khúc “tủ” của mình mà biểu diễn theo đề nghị của chương trình. Tuy vậy, với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Tuấn Ngọc vẫn thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Trong đêm nhạc này, danh ca Tuấn Ngọc là người vinh danh các nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng. Anh Bằng là nhạc sĩ nổi tiếng dòng nhạc đại chúng của Việt Nam với số lượng sáng tác khoảng 650 tình khúc để lại cho đời. Với giọng hát trầm nội lực, tràn đầy cảm xúc, Tuấn Ngọc đã biến những ca khúc “đầy rẫy tâm sự” buồn thương như Anh còn nợ em, Nỗi lòng người đi trở nên an nhiên, tự tại.

Biểu diễn trong đêm nhạc này, giọng ca Riêng một góc trời cho biết, mỗi lần ra Hà Nội biểu diễn anh đều có cảm giác quen thuộc bởi đây là nơi “chôn nhau cắt rốn” của cha mẹ ông, nhưng lần này có sự khác lại bởi ông không được thể hiện những ca khúc “tủ” của mình mà biểu diễn theo đề nghị của chương trình. Tuy vậy, với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Tuấn Ngọc vẫn thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Biểu diễn trong đêm nhạc này, giọng ca Riêng một góc trời cho biết: “Mỗi lần ra Hà Nội tôi đều thấy quen thuộc bởi đây là nơi “chôn nhau cắt rốn” của cha mẹ tôi, nhưng lần này có sự khác lại bởi tôi không được thể hiện những ca khúc “tủ” của mình mà biểu diễn theo đề nghị của chương trình”. Tuy vậy, với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Tuấn Ngọc vẫn thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Ngoài thể hiện những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anh Bằng, Tuấn Ngọc còn thể hiện tình khúc “Buồn ơi chào mi” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Đây là lần đầu tiên, danh ca 69 tuổi biểu diễn ca khúc này trên sân khấu, là lời tri ân sâu sắc đến vị nhạc sĩ tài hoa vừa rời xa cõi tạm. Bên cây đàn dương cầm, nhạc sĩ Nguyễn Quang - cọn trai của Nguyễn Ánh 9 nén đau thương, đệm những nốt nhạc du dương của cha mình.

Ngoài thể hiện những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anh Bằng, Tuấn Ngọc còn thể hiện tình khúc Buồn ơi chào mi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Đây là lần đầu tiên, danh ca 69 tuổi biểu diễn ca khúc này trên sân khấu, là lời tri ân sâu sắc đến vị nhạc sĩ tài hoa vừa rời xa cõi tạm. Bên cây đàn dương cầm, nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai của Nguyễn Ánh 9 nén đau thương, đệm những nốt nhạc du dương của cha mình.

Vinh danh âm nhạc của Nguyễn Ánh 9 là ca sĩ Lưu Bích và Ngọc Châm. “Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa…” được cất lên đầy hoài niệm qua giọng hát của “nữ hoàng gợi cảm”. Theo chia sẻ của nữ danh ca hải ngoại, cô là người đầu tiên thu ca khúc Bơ vơ của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, sau khi thu xong cô được chính “cha đẻ” ca khúc khen ngợi. “Là ca sĩ thể hiện mà được nghe chính người sáng tác ca khúc đó khen ngợi tôi cảm thấy thật tự hào và vui sướng. Khi mẹ tôi mất, tôi đã thâu ca khúc này và kể từ đó đến nay, tôi chưa thể hiện lại nó và chương trình này là lần đầu tiên tôi thể hiện lại”, nữ danh ca chia sẻ.

Vinh danh âm nhạc của Nguyễn Ánh 9 là ca sĩ Lưu BíchNgọc Châm. “Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa…” được cất lên đầy hoài niệm qua giọng hát của “nữ hoàng gợi cảm”. Theo chia sẻ của nữ danh ca hải ngoại, cô là người đầu tiên thu ca khúc Không và Bơ vơ của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, sau khi thu xong Lưu Bích được chính “cha đẻ” ca khúc khen ngợi. “Là ca sĩ thể hiện mà được nghe chính người sáng tác ca khúc đó khen ngợi tôi cảm thấy thật tự hào và vui sướng. Khi mẹ tôi mất, tôi đã thâu ca khúc này và kể từ đó đến nay, tôi chưa thể hiện lại nó và chương trình này là lần đầu tiên tôi thể hiện lại”, nữ danh ca chia sẻ.

Danh ca Khánh Hà vinh danh những nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ngô Thụy Miên là nhạc sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với hơn 70 bản tình ca. Ông được đánh giá là “một nhạc sĩ tài hoa đích thực” của âm nhạc đương đai Việt Nam. Những nhạc phẩm của ông như Bản tình cuối, Nỗi đau muộn màng được Khánh Hà thể hiện đầy ngọt ngào và truyền cảm. Ngoài vinh danh những ca khúc của vị nhạc sĩ họ Ngô, giọng ca Bay đi cánh chim biển còn thể hiện ca khúc Cô đơn của Nguyễn Ánh 9 và Một mình của Lam Phương.

Danh ca Khánh Hà vinh danh những nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ngô Thụy Miên là nhạc sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với hơn 70 bản tình ca. Ông được đánh giá là “một nhạc sĩ tài hoa đích thực” của âm nhạc đương đai Việt Nam. Những nhạc phẩm của ông như Bản tình cuối, Nỗi đau muộn màng được Khánh Hà thể hiện đầy ngọt ngào và truyền cảm.

Ngoài vinh danh những ca khúc của vị nhạc sĩ họ Ngô, giọng ca Bay đi cánh chim biển còn thể hiện ca khúc Cô đơn của Nguyễn Ánh 9 và Một mình của Lam Phương. Nữ danh ca chia sẻ, khi hát nhạc Nguyễn Ánh 9 mà không thể hiện ca khúc Cô đơn sẽ là một thiếu sót lớn, bởi lẽ đây là ca khúc nổi tiếng nhất của ông.

Ngoài vinh danh những ca khúc của vị nhạc sĩ họ Ngô, giọng ca Bay đi cánh chim biển còn thể hiện ca khúc Cô đơn của Nguyễn Ánh 9 và Một mình của Lam Phương. Nữ danh ca chia sẻ, khi hát nhạc Nguyễn Ánh 9 mà không thể hiện ca khúc Cô đơn sẽ là một thiếu sót lớn, bởi lẽ đây là ca khúc nổi tiếng nhất của ông.

Mỗi người không chỉ vinh danh những tác giả và tác phẩm riêng mà còn góp giọng trong liên khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ba anh Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích - màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng song ca thật hòa quyện tạo nên một tiết mục cảm xúc.

Mỗi người không chỉ vinh danh những tác giả và tác phẩm riêng mà còn góp giọng trong liên khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ba anh em Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích - 3 màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng song ca thật hòa quyện tạo nên một tiết mục cảm xúc.

Danh ca Bảo Yến vinh danh nhạc sĩ Quốc Dũng trong các nhạc phẩm Đường xưa, Người về từ lòng đất. Khi hát những ca khúc của chồng, Bảo Yến như “cá gặp nước” khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong từng câu hát.

Danh ca Bảo Yến vinh danh nhạc sĩ Quốc Dũng trong các nhạc phẩm Đường xưa, Người về từ lòng đất. Khi hát những ca khúc của chồng, Bảo Yến như “cá gặp nước” khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong từng câu hát.

Ca sĩ Bảo Yến chia sẻ: “Sau khi đi hát được 9 năm, tôi chọn con đường tu hành để tìm sự bình an trong tâm hồn. Sau đó, nghĩ đường tu đã đủ sâu, tôi trở lại với sân khấu. Trở lại đời thường, gặp quá nhiều thị phi, phiền não khiến tôi mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. Và một năm 9 tháng nữa tôi sẽ trở về với cửa Phật”.

Ca sĩ Bảo Yến chia sẻ: “Sau khi đi hát được 9 năm, tôi chọn con đường tu hành để tìm sự bình an trong tâm hồn. Sau đó, nghĩ đường tu đã đủ sâu, tôi trở lại với sân khấu. Trở lại đời thường, gặp quá nhiều thị phi, phiền não khiến tôi mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. Và một năm 9 tháng nữa tôi sẽ trở về với cửa Phật”.

Trong chương trình, danh ca Bảo Yến còn song ca với đàn anh Tuấn Ngọc trong ca khúc Khúc Thụy Du của nhạc sĩ Anh Bằng. Trong đêm nhạc, Tuấn Ngọc cũng nhắc lại câu nói kinh điển của mình: “Trong cuộc đời nghệ thuật, tôi sợ nhất là hát song ca”.

Trong chương trình, danh ca Bảo Yến còn song ca với đàn anh Tuấn Ngọc trong ca khúc Khúc Thụy Du của nhạc sĩ Anh Bằng. Trước khi cất giọng hát, Tuấn Ngọc cũng nhắc lại câu nói kinh điển của mình: “Trong cuộc đời nghệ thuật, tôi sợ nhất là hát song ca”.

Xuất hiện tại đêm nhạc, ca sĩ Phi Nhung gây ấn tượng với mái tóc dài xõa ngang vai, diện áo dài nữ tính. Giọng ca Bolero nổi tiếng vinh danh các nhạc phẩm của “ông hoàng nhạc sến” Vinh Sử. Nhạc sĩ Vinh Sử gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng. Các sáng tác của ông được hầu hết giới bình dân đón nhận vì nó gần gũi với cuộc sống của họ như những thân phận không may mắn, những mối tình trắc trở do không "môn đăng hộ đối" giữa một chàng trai nghèo và một cô gái giàu sang…

Xuất hiện tại đêm nhạc, ca sĩ Phi Nhung gây ấn tượng với mái tóc dài xõa ngang vai, diện áo dài nữ tính. Giọng ca Bolero nổi tiếng vinh danh các nhạc phẩm của “ông hoàng nhạc sến” Vinh Sử. Nhạc sĩ Vinh Sử gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng. Các sáng tác của ông được hầu hết giới bình dân đón nhận vì nó gần gũi với cuộc sống của họ như những thân phận không may mắn, những mối tình trắc trở do không “môn đăng hộ đối” giữa một chàng trai nghèo và một cô gái giàu sang…

Phi Nhung thể hiện 2 nhạc phẩm Năm 17 tuổi và Tựa cánh bèo trôi. Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, cô đã chinh phục trái tim khán giả trong đêm nhạc. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát mà giọng ca Áo mới Cà Mau “đốn tim” bởi sự thân thiện. Khi biễu diễn, Phi Nhung chịu khó giao lưu với khán giả bằng những câu chuyện đời thường của cô hay những cái bắt tay thân thiện. Phi Nhung chia sẻ, khi thể hiện nhạc phẩm Tựa cánh bèo trôi, cô chịu ảnh hưởng từ người mẹ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định: “Bản thân tôi khi hát ca khúc này tự thấy không bao giờ vượt qua được giọng hát của mẹ”.

Phi Nhung thể hiện 2 nhạc phẩm Năm 17 tuổi và Tựa cánh bèo trôi. Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, cô đã chinh phục trái tim khán giả trong đêm nhạc. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát mà giọng ca Áo mới Cà Mau “đốn tim” bởi sự thân thiện. Khi biễu diễn, Phi Nhung chịu khó giao lưu với khán giả bằng những câu chuyện đời thường của cô hay những cái bắt tay thân thiện. Phi Nhung chia sẻ, khi thể hiện nhạc phẩm Tựa cánh bèo trôi, cô chịu ảnh hưởng từ người mẹ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định: “Bản thân tôi khi hát ca khúc này tự thấy không bao giờ vượt qua được giọng hát của mẹ”.

Nữ ca sĩ thân thiện giao lưu với khán giả.

Nữ ca sĩ thân thiện giao lưu với khán giả.

Nguyên Vũ xuất hiện phong cách bộ áo dài họa tiết. Với chất giọng nội lực, anh thể hiện trọn vẹn nhạc phẩm Hàn Mặc Tử của ca sĩ - nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Trần Thiện Thanh là một trong những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất giai đoạn trước 1975. Ông được coi xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng (tứ trụ nhạc vàng gồm Hùng Cường, Duy Khánh, Chế Linh)

Nguyên Vũ xuất hiện phong cách bộ áo dài họa tiết. Với chất giọng nội lực, anh thể hiện trọn vẹn nhạc phẩm Hàn Mặc Tử của ca sĩ - nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Trần Thiện Thanh là một trong những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất giai đoạn trước 1975. Ông được coi xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng (tứ trụ nhạc vàng gồm Hùng Cường, Duy Khánh, Chế Linh).

Nguyên Vũ còn thể hiện ca khúc Trúc Đào của nhạc sĩ Anh Bằng.

Nguyên Vũ còn thể hiện ca khúc Trúc Đào của nhạc sĩ Anh Bằng.

Màn song ca ngọt ngào và duyên dánh trong ca khúc Chuyện hẹn hò (Trần Thiện Thanh) của Phi Nhung và Nguyên Vũ. Trước khi lên sân khấu biểu diễn, Nguyên Vũ và Phi Nhung còn tranh thủ ôn bài.

Màn song ca ngọt ngào và duyên dánh trong ca khúc Chuyện hẹn hò (Trần Thiện Thanh) của Phi Nhung và Nguyên Vũ. Trước khi lên sân khấu biểu diễn, Nguyên Vũ và Phi Nhung còn tranh thủ ôn bài.

Ca sĩ Ngọc Châm thể hiện ca khúc Mênh mông tình buồn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Ca sĩ Ngọc Châm thể hiện ca khúc Mênh mông tình buồn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất