Âm nhạc

Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm

Hoài Thương

Võ Hạ Trâm trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Màn trình diễn của Võ Hạ Trâm tại Lễ hội Vì hòa bình diễn ra ở Quảng Trị những ngày qua vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong chương trình, nữ ca sĩ thể hiện liên khúc Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung) và Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), mang đến một trong những tiết mục giàu cảm xúc nhất đêm diễn.

Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm Ảnh 1

Với chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng khả năng xử lý cảm xúc vốn là thế mạnh nhiều năm qua, Võ Hạ Trâm đã chinh phục không ít khán giả. Đoạn video ghi lại màn biểu diễn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động, cho rằng nữ ca sĩ đã mang đến một phần trình diễn "nổi da gà", truyền tải được tinh thần của ca khúc và giá trị thiêng liêng của hòa bình. Nhưng cũng từ đây, một câu chuyện quen thuộc lại lặp lại.

Video: vtvshows

Thay vì chỉ bàn luận về màn trình diễn của Võ Hạ Trâm, không ít ý kiến lập tức đặt cô lên bàn cân với Hòa Minzy - phiên bản gốc của ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Những cuộc tranh luận về việc ai hát cảm xúc hơn, ai phù hợp hơn hay phiên bản nào xuất sắc hơn nhanh chóng xuất hiện bên dưới phần bình luận.

Điều đó khiến nhiều người không khỏi tiếc cho Võ Hạ Trâm. Không phải vì cô hát chưa đủ hay, cũng không phải vì tiết mục chưa đủ cảm xúc.

Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm Ảnh 2
Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm Ảnh 3
Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm Ảnh 4

Mà bởi nữ ca sĩ đang đối diện với một "bài toán" rất khó trong âm nhạc: khi một ca khúc đã gắn quá chặt với một nghệ sĩ, bất kỳ ai hát lại cũng gần như không thể tránh khỏi những phép so sánh.

Đây là điều từng xảy ra với rất nhiều ca khúc nổi tiếng của Vpop. Người nghe thường có xu hướng lưu giữ trong ký ức phiên bản đầu tiên tạo nên cảm xúc mạnh nhất. Sau đó, dù một nghệ sĩ khác có sở hữu kỹ thuật tốt hơn hay cách xử lý mới mẻ hơn, họ vẫn dễ bị đánh giá dựa trên cái bóng của người đi trước, Nỗi đau giữa hòa bình cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi Hòa Minzy thể hiện thành công ca khúc, bài hát không còn đơn thuần là một sáng tác mới mà đã trở thành một dấu ấn gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ. Chính vì vậy, mỗi lần một giọng ca khác lựa chọn thể hiện tác phẩm này, khán giả gần như mặc định sẽ mang hai phiên bản ra đối chiếu.

Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm Ảnh 5

Trong trường hợp của Võ Hạ Trâm, điều này càng đáng tiếc hơn bởi cô vốn là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu của Vpop hiện nay.

Nhiều năm qua, Võ Hạ Trâm luôn được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng hát live ổn định cũng như tư duy xử lý bài hát. Cô có thể chinh phục những ca khúc đòi hỏi quãng giọng rộng, nội lực mạnh và nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, nghịch lý là những lời khen ấy đôi khi vẫn chưa đủ để giúp nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận. Thay vào đó, sự chú ý của công chúng lại bị kéo sang câu chuyện so sánh giữa hai nghệ sĩ.

Điều đáng nói là sự so sánh này chưa hẳn phản ánh chất lượng chuyên môn.

Hòa Minzy và Võ Hạ Trâm sở hữu hai màu sắc rất khác nhau. Nếu Hòa Minzy tạo thiện cảm bằng sự mộc mạc, gần gũi và cách kể chuyện giàu cảm xúc thì Võ Hạ Trâm lại nổi bật ở chất giọng dày, khỏe cùng khả năng đẩy cao trào đầy nội lực. Hai cách tiếp cận khác nhau hoàn toàn có thể cùng tồn tại và mang đến những trải nghiệm riêng cho người nghe.

Thế nhưng trên mạng xã hội, các cuộc tranh luận thắng - thua thường dễ thu hút sự chú ý hơn việc ghi nhận những giá trị mà mỗi nghệ sĩ mang lại.

Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm Ảnh 6

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện này cũng cho thấy sức ảnh hưởng rất lớn của những bản hit trong thời đại mạng xã hội. Khi một ca khúc đã trở thành dấu ấn của một nghệ sĩ, việc người khác thể hiện lại không chỉ là thử thách về chuyên môn mà còn là thử thách về tâm lý và sự đón nhận của khán giả.

Với Võ Hạ Trâm, điều đáng quý là cô vẫn giữ được bản sắc của mình. Nữ ca sĩ không cố gắng sao chép cách xử lý của Hòa Minzy mà lựa chọn thể hiện ca khúc bằng chất giọng và cảm xúc riêng. Đó cũng là điều mà một nghệ sĩ thực thụ cần hướng tới.

Có lẽ, điều khiến nhiều người tiếc cho Võ Hạ Trâm không nằm ở việc cô bị đem ra so sánh, mà ở chỗ màn trình diễn giàu cảm xúc của cô đáng ra nên được nhìn nhận như một giá trị độc lập. Thay vì chỉ hỏi "ai hát hay hơn", khán giả hoàn toàn có thể ghi nhận rằng mỗi nghệ sĩ đều góp phần giúp một ca khúc hay tiếp tục được sống trong đời sống âm nhạc.

Bởi suy cho cùng, một tác phẩm có sức sống lâu bền là khi nó được nhiều nghệ sĩ lựa chọn cất lên bằng những cách khác nhau. Và ở lần xuất hiện này, Võ Hạ Trâm đã làm được điều đó.

Đáng tiếc cho ca sĩ Võ Hạ Trâm Ảnh 7
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI