Ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc chính thức giới thiệu dự án âm nhạc “Tình Anh Em Ngàn Năm” (ສາຍໃຈນິລັນດອນ), sản phẩm hướng tới hai dấu mốc lớn của quan hệ Việt Nam - Lào trong năm 2027: 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.
Trong “Tình Anh Em Ngàn Năm”, âm nhạc không chỉ kể về tình hữu nghị mà trực tiếp tạo ra cuộc gặp gỡ giữa các giọng ca, diễn viên, nhà sản xuất, ban nhạc và đông đảo bạn trẻ hai nước. Hình ảnh 61 lưu học sinh, sinh viên đến từ 10 cơ sở, đơn vị xuất hiện trong dự án làm rõ tinh thần cốt lõi: tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là một di sản sống, được thế hệ hôm nay tiếp nhận, lan tỏa và bồi đắp bằng hành động cụ thể.
“Tôi không muốn “Tình Anh Em Ngàn Năm” chỉ là một ca khúc nói về hữu nghị. Tôi mong sản phẩm trở thành nơi những người Việt Nam yêu Lào và những người Lào yêu Việt Nam thật sự gặp nhau, cùng hát, cùng xuất hiện và cùng kể câu chuyện của thế hệ mình”, Bùi Tuấn Ngọc chia sẻ.
Bà Khăm-Phạo Ơn-Tha-Văn, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam ấn tượng cho biết: “Bùi Tuấn Ngọc không chỉ là một nghệ sĩ tài năng có giọng hát nội lực mà còn là một sứ giả văn hóa. Tôi cảm nhận sự trân trọng và tình cảm sâu sắc mà anh dành cho đất nước và nhân dân Lào thông qua các ca khúc đã sáng tác và thể hiện. Tôi cũng đánh giá rất cao vai trò của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội-cầu nối quan trọng góp phần vun đắp và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật”.
Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 05/09/1962, ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18/07/1977. Hai nước đang phối hợp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước trong năm 2027. Trong bối cảnh đó, “Tình Anh Em Ngàn Năm” được giới thiệu như một đóng góp văn hóa của người trẻ: tôn vinh chiều sâu lịch sử, đồng thời trao cho tình hữu nghị một hình thức biểu đạt mới, gần gũi với công chúng số.
Trước thời điểm phát hành, ngày 26/08/2026, MV đã được giới thiệu tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Việc một sản phẩm âm nhạc trẻ được đặt trong không gian hoạt động hữu nghị cho thấy dự án không tách rời đời sống cộng đồng mà tiếp nối trực tiếp các nỗ lực đối ngoại nhân dân của Bùi Tuấn Ngọc và những người đồng hành.