Ngày 3/3 (giờ Hàn Quốc), một cuộc họp báo tố cáo gây chú ý đã được tổ chức bởi tổ chức có tên K-Enter BigHit Archive, đưa ra hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào Bang Si Hyuk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của HYBE. Theo nội dung được công bố, tổ chức này cho rằng quá trình hình thành và mở rộng “đế chế HYBE” có thể liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm lạm dụng tín nhiệm, gian lận thương mại và các giao dịch tài chính đáng ngờ.
Tại buổi họp báo, K-Enter BigHit Archive cáo buộc hệ sinh thái của HYBE có mối liên hệ với doanh nhân Kim Jun Beom, nhân vật từng liên quan đến Signal Entertainment Group và hiện đang bị truy nã vì các cáo buộc hình sự. Theo tổ chức này, một “mạng lưới ngầm” được cho là đã hỗ trợ quá trình huy động vốn và củng cố quyền kiểm soát của Bang Si Hyuk đối với HYBE.
Một trong những điểm gây tranh cãi xoay quanh thỏa thuận đầu tư giữa HYBE và Signal Group vào năm 2015. Khi đó, Signal đã mua trái phiếu chuyển đổi trị giá khoảng 6 tỷ won từ HYBE. Theo thỏa thuận, Signal có quyền chuyển đổi số trái phiếu này thành cổ phần vào năm 2016, qua đó có thể nắm giữ khoảng 31% cổ phần công ty và thu về lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, Signal sau đó lại từ bỏ quyền chuyển đổi và chỉ nhận lại khoản tiền đầu tư ban đầu. Điều này làm dấy lên nghi vấn về khả năng lạm dụng tín nhiệm, đặc biệt khi Bang Si Hyuk đồng thời giữ vị trí giám đốc nội bộ tại Signal vào thời điểm đó, tạo nên xung đột lợi ích.
K-Enter BigHit Archive cho rằng quyết định từ bỏ quyền chuyển đổi có thể nhằm bảo vệ quyền kiểm soát của Bang đối với HYBE, đồng thời gây thiệt hại cho các cổ đông của Signal. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng đặt nghi vấn về việc Bang đã sử dụng nghệ sĩ chủ lực của công ty, bao gồm nhóm BTS, như một yếu tố đảm bảo trong các thỏa thuận tài chính. Cụ thể, khi phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể chuộc lại (RCPS) vào năm 2016 để huy động vốn, một điều khoản được cho là quy định rằng nhà đầu tư có thể yêu cầu hoàn trả nếu bất kỳ thành viên BTS rời nhóm.
Ngoài ra, các cáo buộc còn liên quan đến quá trình chuẩn bị niêm yết cổ phiếu của HYBE. Theo K-Enter BigHit Archive, trong giai đoạn năm 2019 khi công ty bắt đầu chuẩn bị cho đợt IPO, một số cổ đông hiện hữu bị cho là đã nhận thông tin không đầy đủ về kế hoạch niêm yết. Trong khi đó, các quỹ đầu tư tư nhân được cho là đã nắm được thông tin nội bộ và mua lại cổ phần với giá thấp trước khi bán ra sau khi HYBE lên sàn, thu về lợi nhuận lớn.
Tổ chức này cũng đặt nghi vấn về mối liên hệ giữa một số quỹ đầu tư với mạng lưới của Kim Jun Beom, cho rằng dù Signal đã từ bỏ quyền chuyển đổi trái phiếu, các bên liên quan vẫn có thể gián tiếp hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng của HYBE thông qua các cấu trúc đầu tư phức tạp.
Một cáo buộc khác liên quan đến giao dịch của công ty con thuộc Netmarble, cổ đông lớn thứ hai của HYBE. Theo đó, thương vụ mua lại một doanh nghiệp liên quan đến cộng sự của Kim Jun Beom vào năm 2022 đã mang lại lợi nhuận lớn cho bên bán, nhưng sau đó lại được bán lại với giá thấp hơn nhiều chỉ vài năm sau. Ngoài ra, khoản vay hàng chục tỷ won được cho là đã được chuyển một phần bằng stablecoin, làm dấy lên nghi vấn về khả năng chuyển tài sản ra nước ngoài hoặc rửa tiền.
K-Enter BigHit Archive cho biết họ dự định nộp các tài liệu và đoạn ghi âm liên quan cho cơ quan điều tra, đồng thời cân nhắc khởi kiện Bang Si Hyuk và Kim Jun Beom với các cáo buộc vi phạm tín nhiệm và vi phạm Luật Thị trường vốn.
Những thông tin này nhanh chóng gây tranh luận trên nhiều diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc. Không ít ý kiến cho rằng vụ việc cần được điều tra kỹ lưỡng và minh bạch hơn, trong khi một số cư dân mạng cũng bày tỏ thắc mắc về mức độ đưa tin còn hạn chế của truyền thông đối với các cáo buộc nói trên.