Chuỗi concert “PLEASURE” của nữ hoàng nhạc pop châu Á Thái Y Lâm vừa khép lại tại Taipei Arena nhưng dư âm của nó vẫn chưa hề lắng xuống. Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô và mức đầu tư “khủng”, chương trình còn bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số ý kiến quy chụp rằng thiết kế sân khấu và hình ảnh biểu diễn có liên quan đến yếu tố tôn giáo. Trước làn sóng xuyên tạc ngày càng lan rộng, ban tổ chức buộc phải áp dụng các biện pháp pháp lý cứng rắn nhằm chặn đứng hành vi bắt nạt trực tuyến.
Ngày 7, đơn vị tổ chức concert của Thái Y Lâm tại thị trường Trung Quốc đại lục đã phát đi thông cáo chính thức với giọng điệu nghiêm khắc, nêu đích danh một tài khoản mạng xã hội có tên “Siri” (celialiang). Theo tuyên bố, người này bị cáo buộc cố tình bóp méo nội dung chương trình, lan truyền thông tin sai sự thật và kèm theo nhiều phát ngôn mang tính công kích cá nhân. Ban tổ chức cho biết đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ, đồng thời tiến hành các thủ tục khởi kiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nghệ sĩ và ê-kíp.
Đây được xem là động thái hiếm hoi trong suốt 26 năm hoạt động nghệ thuật của Thái Y Lâm, khi cô và công ty quản lý lựa chọn đối đầu trực diện với “anti-fan”. Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, cho rằng nữ ca sĩ cuối cùng cũng đã lên tiếng một cách dứt khoát thay vì im lặng chịu đựng như trước.
Về mặt quy mô, “PLEASURE” là một trong những dự án concert tốn kém bậc nhất sự nghiệp của Thái Y Lâm. Riêng phần đạo cụ sân khấu với các mô hình khổng lồ như bò tót, trăn hay chú lợn vàng biểu trưng cho lòng tham đã ngốn khoảng 900 triệu Đài tệ, tương đương hơn 700 tỷ đồng Việt Nam. Tổng cộng, chương trình có kinh phí vào khoảng 200 triệu Đài tệ, tức gần 160 tỷ đồng, tạo nên một “vũ trụ khoái cảm” rực rỡ, được khán giả ví von hoành tráng chẳng khác nào lễ khai mạc Thế vận hội thu nhỏ. Chuỗi đêm diễn tại Đài Bắc đã thu hút khoảng 120.000 khán giả trực tiếp.
Tuy nhiên, sau khi các đoạn video biểu diễn lan truyền trên mạng, một số blogger tại Trung Quốc đại lục đã cắt ghép hình ảnh, chèn thêm chú thích gây tranh cãi, ám chỉ chương trình chứa “ẩn dụ không phù hợp”. Những nội dung này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thổi bùng làn sóng suy diễn tiêu cực.
Phía ê-kíp Thái Y Lâm đã lên tiếng phản bác gay gắt, khẳng định đây là hành vi cố ý bịa đặt và xuyên tạc, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh nghệ sĩ cũng như uy tín của toàn bộ ê-kíp sáng tạo. Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện tài khoản “Siri” từng nhiều lần công kích các thương hiệu công nghệ quốc tế, thậm chí quy chụp logo của NVIDIA hay Apple có liên quan đến giáo phái, cho thấy xu hướng suy diễn cực đoan kéo dài.
Trước diễn biến này, công ty quản lý Yongdao Star của Thái Y Lâm nhấn mạnh lập trường “không khoan nhượng” với mọi hành vi vu khống. Đơn vị này cho biết đã gửi báo cáo đến các nền tảng mạng xã hội để gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời kêu gọi công chúng giữ thái độ tỉnh táo, suy nghĩ độc lập trước những thông tin chưa được kiểm chứng.