Âm Nhạc

Châu Đăng Khoa: 'Orange là giọng hát mà tôi yêu thích'

Thanh Phúc
Chia sẻ

Châu Đăng Khoa thẳng thắn nhắc về Orange dù trước đó cả 2 từng dính líu không ít ồn ào.

Được biết đến là một trong những nhạc sĩ trẻ “đắt bài” nhất nhì showbiz Việt với phong cách sáng tác hiện đại, mới mẻ và đầy cảm xúc. Ngoài ra Châu Đăng Khoa còn là cái tên được nhiều nhà sản xuất phim “săn đón” trong mỗi dự án. Bằng chứng là mới đây, ca khúc Châu Đăng Khoa sáng tác cho bộ phim Phía sau bóng tối đã nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Châu Đăng Khoa: 'Orange là giọng hát mà tôi yêu thích' Ảnh 1

Từng để lại dấu ấn trong bộ phim xưa Lời nguyền, nam nhạc sĩ một lần nữa khẳng định độ “mát tay” của mình với Yêu không lý do. Với chất giọng cuốn hút và sâu lắng, Nguyễn Đình Thái Ngân là giọng hát được Châu Đăng Khoa tin tưởng gửi gắm thể hiện ca khúc này.

Khác với sáng tác một bài hát thông thường, nhạc phim phải được viết dựa trên câu chuyện trong phim. Bởi thế, để có được ca khúc này, Châu Đăng Khoa đã bỏ ra rất nhiều tâm sức trong việc đọc kịch bản, nghiên cứu nội tâm các tuyến nhân vật để mang đến cho người nghe những cảm xúc chân thật nhất. 

Châu Đăng Khoa: 'Orange là giọng hát mà tôi yêu thích' Ảnh 2

Bởi lẽ, đó là một quy trình chạy đua với thời gian và rất chặt chẽ nên thường thì cảm xúc của phim sẽ phần nào được diễn tả trong những bản nhạc phim. “Nhạc phim nó khác những bản nhạc bình thường ở chỗ phải dựa theo nội dung, câu chuyện trong phim và khi hoàn thành nó phải hỗ trợ cho phim chứ không phải mình muốn viết gì cũng được” – anh chia sẻ.

Châu Đăng Khoa: 'Orange là giọng hát mà tôi yêu thích' Ảnh 3

Khi được hỏi về khó khăn trong quá trình sáng tác, “cha đẻ” ca khúc Người lạ ơi khẳng định bản thân không gặp phải bất kì vấn đề vướng mắc nào. Mà trái lại, Châu Đăng Khoa cảm thấy rất thoải mái vì được theo đuổi đam mê và làm công việc mà mình yêu thích. Chỉ duy nhất một điều khiến anh băn khoăn là ca khúc sau khi hoàn thành có hợp hay không với bộ phim mà thôi. 

Tuy nhiên, ca khúc chủ đề Yêu không lý do trong phim Phía sau bóng tối lại được rất nhiều khán giả dành lời khen sau khi nhà sản xuất công bố. Không chỉ gây ấn tượng với lời bài hát mà cách hòa âm phối khí cũng như tiết tấu đi từ nhẹ nhàng đến cao trào đã đọng lại một phần cảm xúc khó diễn tả trong lòng người xem.

Châu Đăng Khoa: 'Orange là giọng hát mà tôi yêu thích' Ảnh 4

Trên thị trường âm nhạc hiện nay, có không ít các bản nhạc phim liên tục “đánh chiếm” các bảng xếp hạng nhạc số và được yêu thích trong thời gian dài dù bộ phim đó đã kết thúc từ lâu. Nhiều người cho rằng, yếu tố làm nên sự hút hút đông đảo từ khán giả ngoài kịch bản hay thì phong cách và mức độ nổi tiếng của một người nhạc sĩ hoặc ca sĩ trình bày ca khúc ấy sẽ làm ảnh hưởng đến độ phủ sóng của phim. 

Nhắc đến vấn đề này, Châu Đăng Khoa cho biết: “Khoa nghĩ nó chỉ đúng phần nào đó thôi nhưng chưa đủ. Vì dù có nổi tiếng cỡ nào thì cũng chỉ có thể gây được sự chú ý ban đầu mà thôi, còn điều sẽ giữ khán giả ở lại và tiếp tục theo dõi, ủng hộ vẫn chính là bản thân của bộ phim có đủ hay, đủ hấp dẫn và lôi cuốn được khán giả hay không”.

Châu Đăng Khoa: 'Orange là giọng hát mà tôi yêu thích' Ảnh 5

Sau khoảng thời gian “sống” cùng kịch bản Phía sau bóng tối, Châu Đăng Khoa nhận thấy bộ phim sẽ đạt được những thành tích nhất định trong thời gian tới bởi những tình tiết plot twist (tạm dịch là vòng xoắn cốt truyện) đan xen, dàn diễn viên đẹp, nhạc phim hay. Nhưng cảm nhận như thế nào còn tùy thuộc vào mỗi khán giả sau khi xem phim. Đặc biệt, sự góp giọng của nam ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân trong ca khúc chủ đề của phim lần này đã chạm đến sự tin tưởng của nhiều khán giả.

Bất ngờ hơn khi hỏi về giọng hát của Thái Ngân có thích hợp với bài hát mà anh sáng tác, Châu Đăng Khoa khẳng định: “Thái Ngân và Orange là hai giọng hát mà Khoa rất yêu thích, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn không thay đổi vì gần như hai bạn có thể làm tốt tất cả các thể loại”. Có thể thấy, mặc dù xảy ra không ít lần ồn ào nhưng Châu Đăng Khoa không chỉ không “né tránh” việc nhắc tên gà cũ mà còn dành lời khen trước những tài năng và chất giọng đặc biệt của Orange.

Châu Đăng Khoa: 'Orange là giọng hát mà tôi yêu thích' Ảnh 6

Xem thêm: Chuyện gì thế này: Orange bất ngờ xuất hiện trong MV mới của Châu Đăng Khoa?

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất