Âm Nhạc

Chân dung những visual hàng đầu Kpop: 'Có sắc nhưng không có tài'?

Vân Anh - CTV
Chia sẻ

Những idol dưới đây luôn được công chúng mến mộ với vẻ ngoài thần sầu nhưng khi nhắc đến khả năng hát live luôn bị gọi là “thảm họa”.

Đối với một idol nữ thì xinh đẹp, dáng vóc chuẩn thôi là chưa đủ, đặc biệt là một đất nước sản sinh ra hàng trăm thậm chí là hàng nghìn nữ idol mỗi năm. Chính vì vậy bên cạnh những yếu tố về ngoại hình thìgiọng hát dĩ nhiên luôn là một kỹ năng quan trọng đối với một ca sĩ. Thế nhưng vẫn có không ít gương mặt, dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp đình đám, có sự nghiệp thành công nhưng kỹ năng hát của họ vẫn luôn khiến công chúng thất vọng.

Momo (Twice)

Nhắc đến idol nữ hát live dở tệ nhất, có lẽ Momo là cái tên được netizen Hàn nhắc đến đầu tiên.Giọng hát run rẩy, chói taicủa nữ idol Nhật Bản khiến cô nàng bị cư dân mạng gọi là “thảm họa hát live. Thậm chí ngay cả Momo cũng có biểu cảm ngại ngùng, khó xử và bất ngờ khi nghe giọng hát "khó nghe" của chính mình.

Màn live thảm họa của Momo mà gần như fan Kpop nào cũng biết

Bằng chứng là trong màn hát liveMore and Moreăn mừng chiến thắng, đoạn video encore của Twice thu hút sự chú ý với hơn 1.300 bình luận, 140.000 lượt xem chỉ sau hơn 12 giờ khi cô nàng thể hiện một màn live chói tai, lạc quẻ so với các thành viên trong Twice. Được biết đây không phải lần đầu Momo bị cư dân mạng ném đá về khả năng thanh nhạc của mình.

Jeon Somin ( I.O.I)

Từng là ứng cử viên nặng ký cho một vị trí ở Twice, ITZY, đồng thời là quán quân của chương trìnhProduce 101, ấy vậy mà Jeon Somin vẫn luôn bị réo tên vì khả năng hát live trên các sân khấu âm nhạc.

Trong thời điểm hoạc động với I.O.I, do không đảm nhận phần live quá nhiều nên công chúng không mấy bận tâm đến khả năng ca hát của cô thì thời điểm hiện tại, khả năng hát live của cô nàng vấp phải nhiều chỉ trích. Nhiều người nhận xét cô nàng hát ngang phè, không có cảm xúc, chưa tiến bộ sau nhiều năm làm ca sĩ. Nhiều ý kiến khuyên rằng, Jeon Somin nên hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc vì không đủ khả năng làm ca sĩ solo.

Hyeri ( Girl’s Day)
Quả là ông trời không cho ai tất cả, xinh đẹp, tài năng trong lĩnh vực diễn xuất, tuy nhiên Hyeri lại bị liệt vào danh sách “hát live thảm họa”.

Vào năm 2015 khi Hyeri cover ca khúcProblemcủa Ariana Grande vàWaitingcủa Younha, em út Girl's Day khiến khán giả thất vọng vìkỹ năng thanh nhạc non nớt và hạn chế của mình.Ở thời điểm đó, các netizen cho rằng Hyeri đã quá tập trung vào diễn xuất và bỏ bê tập luyện trong khi cô là một idol.

Krystal (f (x))

Nổi tiếng là một trong những nữ idol có visual đẹp và thần thái hàng đầu Kpop. Thếnhưng Krystal luôn bị cư dân mạng ném đá vì những màn hát live tệ.

Mặc dù đảm nhận vai trò hát chính, tuy nhiên Krystal thường chỉ được chia đoạnhát vài giây hoặc hát chung cùng với các thành viên ở điệp khúc. Nhiều netizenđánh giácô có giọng hát chẳng khác gì so với người bình thường đi hát karaoke, kỹthuật kém. Cô được thêm vào nhóm chỉ vì có nhan sắc xinh đẹp mà thôi.

Arin (Oh My Girl)

Thêm một gương mặt vàng trong làng xinh đẹp, em út Oh My Girl – Arin luôn được nhớ đến với vẻ ngoài xinh đẹp hơn là khả năng ca hát của một idol.

So với mặt bằng chung hát live ổn định của nhóm, Arin luôn "né" hát live, không thèm cất giọng dù phần hát rất ngắn. Chính vì vậy, netizen ngán ngẩm cho rằng nữ idol không luyện tập để tiến bộ hơn và là người “bất tài” nhất trong nhóm nhạc.

Là một thần tượng, ngoại hình ảnh hưởng rất nhiều đến mức độ thành công của một người. Tuy nhiên, Hoạt động dưới vai trò là ca sĩ, đã cầm mic lên thì phải hát được.

Chia sẻ

Bài viết

Vân Anh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất