Âm Nhạc

YG 7749 lần gây lỗi khi phát album của BlackPink, Blink mỉa mai: Antifan lớn nhất của nhóm chính là quý công ty!

Trí Tú
Chia sẻ

Là "gà đẻ kim cương" của YG ở thời điểm hiện tại nhưng BlackPink hết lần này đến lần khác bị chính công ty chủ quản đối xử tệ và cản trở thành tích.

MV How You Like That - BlackPink.

6h chiều ngày 26/6, BlackPink chính thức phát hành pre-release single How You Like That trên tất cả các nền tảng nhạc số. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng trước đó, YG bất ngờ công bố sẽ phát hành phiên bản physical cho single vào ngày 17/7, tức tận 21 ngày sau đó.

Bản physical How You Like That phát hành chậm hơn 3 tuần so với digital.

Việc phát hành album trễ từ YG đã khiến tất cả các Blinks đều bất bình bởi trong 21 ngày quảng bá đầu tiên, điểm physical của How You Like That hoàn toàn là con số 0. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc tranh cúp của BlackPink trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

Điểm album của nhóm suốt 3 tuần đầu tiên quảng bá trên các show âm nhạc đều chỉ 1 kết quả: 0 điểm.

Tưởng chừng cách làm việc "dở hơi" của YG chỉ dừng lại ở việc phát hành chậm trễ thì đến ngày đĩa cứng chính thức "lên kệ", quý công ty lại gây 1 thêm pha xử lí "đi vào lòng đất", khiến cơn giận dữ của Blinks lên đến đỉnh điểm. Cụ thể, How You Like That đã ghi nhận hơn 155.000 bản trên Hanteo chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, nhưng số lượng album được gửi đi cho người mua không đạt mức đó vì YG... lỡ sản xuất không đủ.

YG đã không sản xuất đủ lượng album đáp ứng nhu cầu của fan BlackPink, khiến việc phát hành bị trì hoãn.

Phát hành trễ làm mất điểm đã đành, bây giờ lại còn không đáp ứng đủ số lượng album từ người hâm mộ, chẳng thể hiểu nổi YG làm việc theo logic nào. Đặc biệt, đây cũng không phải là lần đầu tiên quý công ty phạm phải sai lầm này. Thời điểm BlackPink comeback cùng mini album Kill This Love, YG Entertainment cũng từng làm 1 quả combo "phát hành trễ + không đủ album" như vậy. Ấy thế mà sau hơn 1 năm trời, ông lớn này vẫn không thể rút kinh nghiệm mà đối xử tốt hơn cho "gà đẻ kim cương" của công ty mình. Sau 7749 lần chứng kiến những sai phạm và vô số lời nói dối từ YG đối với BlackPink và người hâm mộ, Blinks mỉa mai: YG chính là antifan lớn nhất của BlackPink và cũng là rào cản lớn nhất ngăn nhóm đạt đến những thành tích "khủng"!

Chuyện 0 điểm physical cũng từng xảy ra với Kill This Love, và trong ngày phát hành đầu tiên, YG cũng thông báo không đủ album đáp ứng số lượng mua.
Là nhân vật "gánh" phần lớn doanh thu của YG ở thời điểm hiện tại nhưng BlackPink hết lần này đến lần khác bị chính công ty chủ quản đối xử tệ và cản trở thành tích.
Chia sẻ

Bài viết

Trí Tú

Tin mới nhất