Nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành album B’Day, Beyoncé đưa dự án từng đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ được làm lại về âm thanh, album còn mở rộng danh sách ca khúc, bổ sung những bản thu hiếm và loạt tư liệu hình ảnh chưa từng công bố.
Phát hành lần đầu ngày 4/9/2006, B’Day là album phòng thu thứ hai của Beyoncé, được nữ ca sĩ thực hiện khi mới 25 tuổi. Đáng chú ý, toàn bộ dự án được hoàn thiện trong khoảng hai tuần dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cô.
Sau hai thập niên, Beyoncé quyết định nhìn lại album này bằng một phiên bản kỷ niệm được đầu tư đáng kể. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, bản phát hành mới mở rộng không gian âm nhạc của B’Day bằng nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha và những sản phẩm từng bị bỏ ngỏ.
Một trong những điểm đáng chú ý là Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied), màn kết hợp giữa Beyoncé và ngôi sao Colombia Maluma. Ca khúc sử dụng chất liệu từ La Negra Tiene Tumbao của huyền thoại Celia Cruz, qua đó tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc đương đại với di sản Latin.
Beyoncé cũng thực hiện Irreemplazable (Como La Flor) với phần xuất hiện của Selena. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án bởi sự kết hợp mang tính biểu tượng giữa hai nữ nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc Texas và cộng đồng Latin. Việc ca khúc được đưa vào phiên bản kỷ niệm cũng nhận được sự đồng thuận hiếm hoi từ gia đình Selena.
Album mới còn bổ sung Morning Dew (Donk), bản thu từng bị rò rỉ từ năm 2003, cùng phiên bản remix có sự tham gia của JAY-Z. Rapper nổi tiếng cũng từng góp giọng trong hai ca khúc của B’Day, trong khi các phiên bản cao cấp và quốc tế của album có thêm những cái tên như Bun B, Slim Thug, Shakira và Alejandro Fernández.
Không dừng ở phần âm nhạc, Beyoncé còn phục chế và tô màu các video được quay trên phim 35mm lên độ phân giải 4K. Trong số đó có MV Déjà Vu do Sophie Muller đạo diễn, với sự góp mặt của JAY-Z.
Dự án cũng mang ý nghĩa cá nhân khi Beyoncé công bố những hình ảnh chưa từng phát hành được chụp tại New Orleans trong thời điểm thành phố đang tái thiết sau bão Katrina. Đây là địa danh có mối liên hệ sâu sắc với gia đình nữ ca sĩ.
Nhìn lại quá trình thực hiện B’Day, Beyoncé từng cho biết cô muốn album phải mạnh mẽ, giàu tiết tấu và năng lượng, nhưng không đánh mất những yếu tố nền tảng của R&B như giai điệu, hòa âm và chuyển tiếp. Nữ ca sĩ đặc biệt đề cao việc sử dụng nhạc cụ trực tiếp và kết hợp chúng với âm thanh hip-hop, trong đó có tiếng bass 808.
Với phiên bản kỷ niệm, người hâm mộ có thể lựa chọn nhiều định dạng, từ CD, kỹ thuật số đến các phiên bản vinyl. Đáng chú ý nhất là bộ Deluxe Vinyl gồm bốn đĩa LP màu Bayou Blue, sách 60 trang, tranh in nghệ thuật cùng những ca khúc chưa từng phát hành như Can I Watch You kết hợp Pharrell và My First Time - bản thu từng bị loại khỏi album Dangerously in Love.
Ngoài ra, các ca khúc B-side như Lost Yo Mind, Creole và Back Up cũng được đưa trở lại. Phiên bản kỹ thuật số cao cấp sở hữu tổng cộng 31 bài hát, biến màn tái phát hành B’Day thành một dự án không chỉ dành cho người nghe nhạc mà còn hướng tới những khán giả muốn khám phá lại một trong những chương đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Beyoncé.