Âm Nhạc

4 tháng 3 lần debut, đây đích thị là ‘viên ngọc quý’ mới của nhà SM!

Tâm Đào
Chia sẻ

Không thể tin được Kpop lại có một thần tượng debut đến 3 lần chỉ trong 4 tháng!

4 tháng debut 3 lần, câu chuyện tưởng chừng quá đỗi “hư cấu” nay lại trở thành sự thật ở Kpop. Trong khi showbiz Hàn đếm không xuể những thực tập sinh đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội để “bước ra ánh sáng” thì anh chàng Mark - tân binh nhà SM lại được công ty này cho lên sàn với 3 nhóm nhạc dự án khác nhau trong 4 tháng qua.

Mark - "viên ngọc quý" đầy tiềm năng của SM.

Mark - “gà chiến” đầy tiềm năng của SM.

Cụ thể, tháng 4, Mark xuất hiện trong dự án NCT U với vai trò maknae (em út); tháng 7, anh tiếp tục có mặt trong đội hình NCT 127 và vẫn là người nhỏ tuổi nhất nhóm; cuối cùng, ngày 25/8 tới đây chàng rapper đầy triển vọng này lại một lần nữa được giao trọng trách “anh cả” của NCT Dream - dự án bao gồm các thành viên tuổi từ 14 đến 17.

NCT-The-7th-Sense-digital-booklet-itunes-9

Mark trong dự án NCT U.

The 7th Sense - NCT U

nct 127 mark

NCT 127

Fire Truck - NCT 127

mark

Và NCT Dream.

NCT Dream sẽ ra mắt single debut đồng thời đổ bộ trên các sân khấu âm nhạc vào tuần tới. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mark đã được SM đem lên sàn đến 3 lần, một điều chưa từng có tiền lệ. Với ngoại hình hút mắt, vũ đạo mạnh mẽ, khả năng rap được đánh giá là “tốt nhất từ trước đến nay trong số các rapper nhà SM”, Mark đích thị là “viên ngọc quý” của SM.

Một số ý kiến của cư dân mạng về chủ đề này:

- Hả cái gì thế, NCT thú vị thật, có cần phải chồng chéo thành viên vậy không?

+ NCT Dream với NCT 127 cũng có Heechan. Heechan và Mark đều là những thành viên chồng chéo.

- Minyeong à. Cơ mà lịch trình sẽ vắt kiệt sức của cậu ấy mất. Tôi lo quá.

- Thực sự là debut lần thứ ba đấy. Từ tháng 4 đến tháng 9 chúng ta đều được thấy cậu ấy trên truyền hình, cả nửa năm rồi chứ ít gì.

- Cậu ấy là cục cưng của SM. Đúng là thánh debut. Nhưng cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi nữa chứ. Concept lần này tuyệt lắm.

- Nếu trong NCT Dream Mark già nhất thì nhóm này toàn trẻ con à.

- Concept khác lạ quá, SM đúng là thiên tài. Họ chính là tương lai của Kpop.

- Nhóm nào cũng có mặt anh ấy. Chắc chắn là phải rap hay, nhảy giỏi rồi.

- Người debut chuyên nghiệp, mong ảnh sẽ được nghỉ ngơi sau khi quảng bá xong.

- (NCT) U, Dream với 127 thì có gì khác nhau?

+ U thì có bao nhiêu thành viên cũng được, 127 cố định từng đó và chỉ quảng bá ở Seoul. Còn Dream, toàn là mấy đứa trẻ thôi.

- Cậu ấy còn rất trẻ mà đã tài năng đầy mình: ngoại hình, rap, nhảy. Hẳn là không thiếu kỹ năng nào rồi.

Chia sẻ

Bài viết

Tâm Đào

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất