Các nhà sản xuất nhôm thứ cấp của Ấn Độ vốn phụ thuộc vào phế liệu nhập khẩu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí tăng cao, nhiều khả năng sẽ được chuyển sang các hãng sản xuất ô tô.
Ấn Độ là một trong những quốc gia nhập khẩu phế liệu nhôm lớn nhất thế giới, tạo ra gần một nửa trong tổng sản lượng 4,2 triệu tấn nhôm thông qua khu vực tái chế. Nguồn phế liệu của nước này chủ yếu đến từ Liên minh châu Âu, Mỹ và Trung Đông, chiếm khoảng 30% lượng nhập khẩu.
“Hiện nhiều nhà máy đang vận hành dưới công suất và đã phải cắt giảm sản lượng từ 20-40%”, ông Jayant Jain, Giám đốc điều hành G. R. Metalloys tại Ahmedabad cho biết.
Theo các doanh nghiệp, giá phế liệu đã tăng gần 30% kể từ khi xung đột Iran leo thang, gây áp lực lên biên lợi nhuận và làm cạn kiệt hàng tồn kho.
“Các nhà máy đang rơi vào tình trạng ‘tay làm hàm nhai’ do thiếu hụt và giá tăng”, ông Sandeep Jain, Giám đốc điều hành Sunalco Alloys, cho biết thêm rằng phần lớn doanh nghiệp đã sử dụng hết lượng dự trữ.
Áp lực này được dự báo sẽ lan sang ngành ô tô, lĩnh vực tiêu thụ khoảng 60% lượng nhôm thứ cấp trong nước, với các tên tuổi lớn như Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra và Hyundai Motor India.
“Do nguồn cung phế liệu bị thắt chặt, giá đã bị ảnh hưởng và cuối cùng sẽ được chuyển sang các hãng xe và người tiêu dùng”, ông Dhawal Shah, đối tác quản lý tại Metco Ventures nhận định.
Hiệp hội ngành ô tô Ấn Độ trước đó cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn sản xuất, cùng với chi phí đầu vào, nhiên liệu và vận chuyển tăng do tác động từ xung đột Trung Đông.
Ngoài ra, các nhà sản xuất còn chịu áp lực từ mức thuế nhập khẩu 2,5% đối với phế liệu. Một hiệp hội tái chế đã đề nghị Chính phủ xem xét gỡ bỏ loại thuế này nhằm giảm chi phí, theo Reuters.
Chính phủ Ấn Độ cho biết đang nghiên cứu đề xuất của ngành. Trong khi đó, một nhóm vận động hành lang châu Âu cũng kêu gọi Ấn Độ miễn thuế 10% đối với nhập khẩu chai thủy tinh và lon nhôm trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung liên quan đến xung đột Iran. Tình trạng này thậm chí đã gây thiếu hụt Diet Coke tại Ấn Độ, do sản phẩm này chỉ được bán trong lon nhôm.