Theo thông tin từ các cơ quan khí tượng khu vực, bão Fung-wong (tên tiếng Việt: Phượng Hoàng) đã chính thức hình thành vào rạng sáng ngày 6-11 tại khu vực Tây Nam mũi Eluanbi, điểm cực Nam của Đài Loan. Đây là cơn bão mới nhất xuất hiện trên vùng biển Tây Thái Bình Dương và được dự báo có diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Cùng thời điểm đó, Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí tượng Philippines (PAGASA) cũng xác nhận vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khơi nước này đã mạnh lên thành bão nhiệt đới và được quốc tế đặt tên là Fung-wong. Khi tiến vào khu vực dự báo của Philippines (PAR), bão sẽ được đặt tên địa phương là Uwan.
Theo dự báo, Fung-wong sẽ tăng cường độ nhanh chóng trong 48 giờ tới, có khả năng đạt cấp siêu bão vào ngày 8-11 trước khi áp sát lãnh thổ Philippines. PAGASA cảnh báo, từ ngày 9-11, miền Bắc và miền Trung đảo Luzon sẽ hứng chịu mưa cực lớn kéo dài ít nhất hai ngày, trong khi các vùng ven biển phía Đông có thể chứng kiến sóng cao hơn 3 mét, đe dọa gây ngập lụt nghiêm trọng.
Không chỉ Philippines, Đài Loan cũng được dự đoán nằm trong đường đi của cơn bão “quái vật” này. Các chuyên gia khí tượng Đài Loan và quốc tế nhận định Fung-wong có cấu trúc “rất lớn và mạnh”, có khả năng tàn phá rộng nếu đổ bộ. Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết bão hiện di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc với vận tốc 28 km/giờ và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đảo Luzon vào khoảng ngày 10-11 trước khi đổi hướng lên phía Bắc, tiến sát Đài Loan.
Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ và các nhà khí tượng Nhật Bản cùng đánh giá đây là một cơn bão đặc biệt mạnh, khi tâm bão hiện đạt áp suất 998 hPa với bán kính gió mạnh cấp 7 lên tới 250 km. Nếu điều kiện khí tượng tiếp tục thuận lợi, Fung-wong có thể đạt ngưỡng cận trên của bão mạnh, tương đương siêu bão cấp cao.
Hai chuyên gia khí tượng nổi tiếng của Đài Loan, Lâm Đức Ân và Ngô Đức Vinh, cho rằng sự xuất hiện của một cơn bão quy mô lớn như Fung-wong vào tháng 11 là hiện tượng hiếm thấy. Theo họ, nếu cơn bão quét qua Đài Loan, thiệt hại có thể “vô cùng nghiêm trọng” do kết hợp giữa sức gió dữ dội và lượng mưa khổng lồ.
Hiện mô hình dự báo của nhiều nước đang dần thống nhất: sau khi vượt qua đảo Luzon, bão sẽ di chuyển dọc eo biển Đài Loan, có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến hòn đảo này trong khoảng từ ngày 11 đến 13-11. Một số mô hình thậm chí cho rằng bão có thể đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan.
Theo các nhà phân tích của “Diễn đàn bão Đài Loan”, nguyên nhân khiến Fung-wong trở nên “vừa mạnh vừa lớn” nằm ở việc nó đang đi qua vùng biển có nhiệt độ cao và năng lượng đại dương dồi dào, yếu tố giúp bão tăng cường độ nhanh chóng. Nếu tiếp tục di chuyển sát bờ phía Đông Đài Loan, hoàn lưu bão có thể tương tác với gió mùa Đông Bắc, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng gây mưa lớn dữ dội, đặc biệt tại các khu vực miền Bắc và miền Đông, trong khi miền Nam cũng không loại trừ khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ.
Các cơ quan chức năng ở cả Philippines và Đài Loan hiện đã đặt trong tình trạng theo dõi khẩn cấp, đồng thời khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với một trong những cơn bão mạnh nhất của cuối mùa thu năm nay.