Vòng quanh Thế giới

Xót xa hình ảnh 'báu vật' Trung Quốc tiều tụy, phải xin ăn trên đất Mỹ

Thiên An
Chia sẻ

Tình trạng sức khỏe của gấu trúc khổng lồ Ya Ya khiến cư dân mạng khắp thế giới lo lắng. Nhiều người còn kêu gọi các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa Ya Ya từ Mỹ về Trung Quốc.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 28/2 vừa qua cho thấy hình ảnh gấu trúc Ya Ya (sinh năm 2000) vô cùng tiều tụy, gầy gò. Những cây trúc mà nhân viên sở thú Memphis chia cho Ya Ya trông có vẻ rất khó nuốt, buộc Ya Ya phải xin thức ăn từ khách tham quan. Cư dân mạng lo ngại về vóc dáng gầy gò và điều kiện sống bẩn thỉu của Ya Ya.  

Theo các tình nguyện viên Mỹ, gấu trúc Ya Ya đang mắc phải nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng như: suy dinh dưỡng, tiêu chảy, bệnh da liễu…

Xót xa hình ảnh 'báu vật' Trung Quốc tiều tụy, phải xin ăn trên đất Mỹ Ảnh 1
Hình ảnh chụp hôm 14/2 - gấu trúc khổng lồ Ya Ya tiều tụy trong sở thú Mỹ 

"Nó là báu vật quốc gia của người Trung Quốc, nhưng nó thậm chí còn không được ăn đủ thức ăn. Tôi thực sự không biết sở thú đang nghĩ gì", một cư dân mạng bình luận.

Những nội dung như "Ya Ya tiếp tục xin ăn" và "chúng ta có thể làm gì để kho báu quốc gia trở về nhà" tiếp tục là những tìm kiếm hàng đầu trên Sina Weibo, nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc.

Từ hôm thứ Hai (27/2, giờ địa phương), người dùng internet đã tình nguyện mua một màn hình ở Quảng trường Thời đại của New York để chiếu đoạn video về Ya Ya, cầu nguyện cho con gấu trúc khỏe mạnh. Một người phụ nữ còn giơ biểu ngữ ở Quảng trường Thời đại bày tỏ sự ủng hộ việc để gấu trúc Ya Ya trở về nhà.

Xót xa hình ảnh 'báu vật' Trung Quốc tiều tụy, phải xin ăn trên đất Mỹ Ảnh 2
Hình ảnh gầy gò, tiều tụy của Ya Ya và Le Le trong Sở thú Memphis ở bang Tennessee của Hoa Kỳ

Vào tháng 4/2003, Ya Ya từ Sở thú Bắc Kinh và Le Le từ Sở thú Thượng Hải đã đến Sở thú Memphis ở bang Tennessee của Hoa Kỳ như một phần của dự án nghiên cứu và bảo tồn chung giữa Hiệp hội Vườn bách thú Trung Quốc và sở thú Hoa Kỳ với một thời hạn thỏa thuận là 10 năm và được gia hạn thêm 10 năm nữa vào năm 2013.

Ngày 21/12/2022, Vườn thú Memphis cho biết sẽ trả lại gấu trúc Ya Ya và Le Le cho Trung Quốc vào đầu năm tới, khi thỏa thuận cho mượn 20 năm giữa sở thú này và Hiệp hội Vườn bách thú Trung Quốc kết thúc. Nhưng đầu tháng 2/223 gấu trúc khổng lồ Le Le, bạn tình của Ya Ya, đã chết tại sở thú ở tuổi 25, gây ra sự phẫn nộ cực độ của dư luận trên toàn cầu vì nghi ngờ 2 con gấu trúc không được  chăm sóc đúng cách.  

Hiện Trung Quốc và Mỹ đang tích cực phối hợp, xử lý các thủ tục liên quan để cố gắng sớm đưa Ya Ya về Trung Quốc. Trung Quốc đã cấp giấy phép nhập khẩu và giấy phép kiểm dịch, xác định các địa điểm kiểm dịch và chuẩn bị cho sự trở lại của Ya Ya.

Xem thêm: Mổ bụng con cá mập vừa câu được, ngư dân hãi hùng với thứ bên trong

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất