Vòng quanh Thế giới

Xem người dân Triều Tiên tránh nóng trong mùa hè đổ lửa

Theo SCMP
Chia sẻ

Mặc dù là một quốc gia ôn đới, nhưng mùa hè ở Triều Tiên cũng nóng bức không kém cạnh các nước nhiệt đới như Việt Nam. Hãy cùng xem người dân ở đây có những cách trốn nóng nào nhé.

Vào những ngày hè nóng nực tháng 6, người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng thường đi đến công viên nước để giải nhiệt. Vào thời gian này, nhiệt độ ban đêm ở Triều Tiên chỉ trên dưới 20 độ C, nhưng khi Mặt Trời nằm ở đỉnh đầu, nền nhiệt có thể lên đến 30 độ C.

Mùa hè là mùa mà học sinh không phải đến trường, cha mẹ các em cũng nhân dịp này tổ chức đi công viên nước cho cả gia đình, và đây cũng là cách tránh nóng phổ biến ở Triều Tiên. Ngoài ra, nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác cũng diễn ra nhằm giúp quên đi mùa hè oi bức khó chịu.

Một nhóm thanh niên ngồi nói chuyện và vui chơi cùng nhau ở trên bờ một hồ bơi lớn tại công viên nước Munsu, thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh chụp vào 16/06/2019 vừa qua.

Một nhóm thanh niên ngồi nói chuyện và vui chơi cùng nhau ở trên bờ một hồ bơi lớn tại công viên nước Munsu, thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh chụp vào 16/06/2019 vừa qua.

Hai mẹ con cùng nhau ăn một que kem mát lạnh giúp giải nhiệt cho những ngày hè nắng nóng. Ảnh được chụp tại một khu ăn uống ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hai mẹ con cùng nhau ăn một que kem mát lạnh giúp giải nhiệt cho những ngày hè nắng nóng. Ảnh được chụp tại một khu ăn uống ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Một bé gái chạy nhanh qua bên kia đường để tránh tiếp xúc lâu với Mặt Trời dù lúc bấy giờ đã là xế chiều.

Một bé gái chạy nhanh qua bên kia đường để tránh tiếp xúc lâu với Mặt Trời dù lúc bấy giờ đã là xế chiều.

Hai người đàn ông đang bước ra ngoài sau khi trượt máng nước trên cao. Các công viên nước là điểm đến hàng đầu của người dân thủ đô Triều Tiên vào thời gian mùa hè.

Hai người đàn ông đang bước ra ngoài sau khi trượt máng nước trên cao. Các công viên nước là điểm đến hàng đầu của người dân thủ đô Triều Tiên vào thời gian mùa hè.

Toàn cảnh thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao vào cao điểm nắng nóng. Tông màu dễ dàng nhìn thấy ở khắp nơi chính là màu vàng được nhuộm đậm từ ánh sáng Mặt Trời.

Toàn cảnh thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao vào cao điểm nắng nóng. Tông màu dễ dàng nhìn thấy ở khắp nơi chính là màu vàng được nhuộm đậm từ ánh sáng Mặt Trời.

Một nhóm người đang khiêu vũ giải trí tại một công viên bên đồi Moran ở Bình Nhưỡng. Nơi đây có nhiều cây xanh và bóng mát, giúp trốn tránh được khỏi cái nắng gay gắt giữa trưa.

Một nhóm người đang khiêu vũ giải trí tại một công viên bên đồi Moran ở Bình Nhưỡng. Nơi đây có nhiều cây xanh và bóng mát, giúp trốn tránh được khỏi cái nắng gay gắt giữa trưa.

Các gia đình chọn công viên nước là điểm đến hàng đầu vì vừa có thể giải nhiệt qua làn nước mát lạnh, vừa có thể gắn kết tình cảm qua các hoạt động vui chơi gia đình.

Các gia đình chọn công viên nước là điểm đến hàng đầu vì vừa có thể giải nhiệt qua làn nước mát lạnh, vừa có thể gắn kết tình cảm qua các hoạt động vui chơi gia đình.

Một người đàn ông trầm tư thả cần câu cá ở bờ sông Đại Đồng. Ngoài câu cá, ông cũng quan sát tảo đang nở bên dưới lòng sông.

Một người đàn ông trầm tư thả cần câu cá ở bờ sông Đại Đồng. Ngoài câu cá, ông cũng quan sát tảo đang nở bên dưới lòng sông.

Các em nhỏ nghỉ mệt cùng gia đình sau khi vui chơi thỏa thích dưới nước. Ảnh được chụp vào 16/06/2019 vừa qua tại công viên nước Munsu, thủ đô Bình Nhưỡng.

Các em nhỏ nghỉ mệt cùng gia đình sau khi vui chơi thỏa thích dưới nước. Ảnh được chụp vào 16/06/2019 vừa qua tại công viên nước Munsu, thủ đô Bình Nhưỡng.

Một người đang thả mình tự do xuống máng trượt nước trên cao.

Một người đang thả mình tự do xuống máng trượt nước trên cao.

Công viên nước Munsu đông người đến hơn hẳn vào mùa hè, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Công viên nước Munsu đông người đến hơn hẳn vào mùa hè, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Nhóm du khách đến từ Nhật Bản đang tập một bài tập thể dục dụng cụ bên cạnh bờ sông Đại Đồng. Ở bên kia sông là tòa nhà Juche nổi tiếng của Bình Nhưỡng.

Nhóm du khách đến từ Nhật Bản đang tập một bài tập thể dục dụng cụ bên cạnh bờ sông Đại Đồng. Ở bên kia sông là tòa nhà Juche nổi tiếng của Bình Nhưỡng.

Từ trên đỉnh của tòa nhà Juche nổi tiếng, một hướng dẫn viên du lịch đang che dù để tránh nóng và ngắm nhìn thành phố trong khi đợi du khách chụp ảnh và tham quan ở bên trong tòa nhà.

Từ trên đỉnh của tòa nhà Juche nổi tiếng, một hướng dẫn viên du lịch đang che dù để tránh nóng và ngắm nhìn thành phố trong khi đợi du khách chụp ảnh và tham quan ở bên trong tòa nhà.

Chia sẻ

Theo

SCMP

Tin mới nhất