Vòng quanh thế giới

Xe cưới bị nhóm côn đồ chặn lại giữa đường đòi tiền, cô dâu khóc tức tưởi bỏ đi

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra khiến cô dâu vô cùng bức xúc và bất lực.

Một đám cưới đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời lại trở thành ký ức buồn đối với một cặp đôi trẻ ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Vào ngày 5 tháng 11, khi đoàn xe cưới chuẩn bị rước dâu, họ bất ngờ bị một nhóm người chặn lại và yêu cầu “lệ phí qua đường” là 50 bao thuốc lá. Trước tình huống ngang ngược ấy, đôi tân lang tân nương đành bỏ xe lại và rời đi trong nước mắt.

Xe cưới bị nhóm côn đồ chặn lại giữa đường đòi tiền, cô dâu khóc tức tưởi bỏ đi Ảnh 1

Theo chia sẻ của tài xế xe cưới, cô dâu không phải người địa phương. Sáng hôm đó, đoàn xe khởi hành từ khách sạn nơi cô dâu tạm trú để đến nhà mới. Tuy nhiên, vừa rời bãi đậu xe, họ đã bị một nhóm người chặn đường. Những người này ngang nhiên đưa ra “hai phương án lựa chọn”: hoặc giao 50 bao thuốc lá thường, hoặc 10 bao thuốc cao cấp. Nếu không đáp ứng, đoàn xe sẽ không được đi tiếp. Cuộc đối đầu kéo dài gần một giờ, khiến không khí căng thẳng và hỗn loạn. Cô dâu vì quá bức xúc đã bật khóc, nghẹn ngào nói: “Tôi thậm chí còn chưa được lên xe cưới”.

Sau sự việc, cặp đôi không trình báo cảnh sát mà chỉ yêu cầu công ty tổ chức đám cưới làm việc với đội xe cưới để giải quyết phần chi phí liên quan. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi thiếu nhân tính trong ngày vui của người khác, cho rằng đây là hình thức “ăn chặn” đáng bị xử lý nghiêm.

Xe cưới bị nhóm côn đồ chặn lại giữa đường đòi tiền, cô dâu khóc tức tưởi bỏ đi Ảnh 2

Trước làn sóng chỉ trích, luật sư Chu Triệu Thành thuộc Công ty Luật Anjian Bắc Kinh đã lên tiếng phân tích, cho rằng hành vi chặn xe cưới và đòi thuốc lá là biểu hiện rõ ràng của tội tống tiền theo quy định pháp luật. Nếu hành vi này còn gây mất trật tự công cộng, thủ phạm có thể bị truy tố thêm tội gây rối trật tự xã hội.

Ông Chu cho biết, theo giá thị trường, 50 bao thuốc lá thường có giá trị vượt ngưỡng 2.000 nhân dân tệ, mức có thể bị truy tố hình sự về tội tống tiền. Với số tiền như vậy, người phạm tội có thể đối mặt mức án lên đến 3 năm tù, giam giữ hoặc giám sát công khai. Nếu giá trị tài sản bị đe dọa lớn hơn, hình phạt có thể tăng đến 10 năm tù. Trong trường hợp hành vi được xác định là gây rối trật tự công cộng, mức án tối đa có thể lên tới 5 năm tù, thậm chí 10 năm nếu tái phạm hoặc thực hiện cùng người khác.

Ngay cả khi chưa đủ yếu tố cấu thành tội hình sự, nhóm người chặn xe vẫn có thể bị tạm giam từ 5 đến 15 ngày và phạt tiền theo quy định của Luật Xử phạt hành chính. Ngoài ra, họ còn phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại kinh tế và tinh thần cho nạn nhân.

Xe cưới bị nhóm côn đồ chặn lại giữa đường đòi tiền, cô dâu khóc tức tưởi bỏ đi Ảnh 3

Câu chuyện tưởng chừng nhỏ này một lần nữa làm dấy lên tranh luận về nạn “đòi lễ” và những hành vi ép buộc vô lý trong các đám cưới ở Trung Quốc. Hành vi tưởng vui nhưng phản cảm này không chỉ khiến ngày trọng đại của người khác bị phá hỏng mà còn vi phạm pháp luật, đe dọa an toàn xã hội và lòng tin giữa con người với nhau. Một đám cưới lẽ ra tràn ngập niềm vui lại trở thành minh chứng đau lòng cho việc niềm hạnh phúc đôi khi cũng có thể bị chặn lại chỉ vì lòng tham và sự thiếu ý thức.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI