Vòng quanh Thế giới

Xả súng tại trung tâm mua sắm ở Đức, 10 người chết

Theo Zing
Chia sẻ

Một tay súng người Iran đã nã đạn tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Munich, miền nam Đức, làm 9 người chết, 21 người bị thương, trước khi hắn tự sát.

Vụ xả súng đầu tiên xảy ra ở trung tâm mua sắm Olympia lúc 18h. Vụ nổ súng thứ hai diễn ra không lâu sau đó tại ga tàu điện ngầm Marienplatz Metro.

Cảnh sát Munich xác nhận 10 người thiệt mạng trong vụ việc.

Một hoặc một vài tay súng đang chạy trốn.

Các dịch vụ vận tải công cộng đã ngừng hoạt động. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà.

Cảnh sát đang tiến hành một chiến dịch lớn khắp Munich để ngăn chặn những vụ xả súng khác có thể xảy ra

CNN cho hay vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18h ngày 22/7 theo giờ địa phương tại cửa hàng McDonald's trong trung tâm mua sắm Olympia. Nhiều cảnh sát đã được điều tới hiện trường ngay sau đó.

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vào các nạn nhân ở Đức: Nghi phạm chậm rãi bước ra phía trước một cửa hàng McDonald's ở trung tâm mua sắm Olympia tại Munich, Đức rồi bắn vào các nạn nhân ở gần đó.

Một hoặc một vài tay súng đang chạy trốn

Nữ phát ngôn viên cảnh sát Claudia Kvenzel cho biết vụ xả súng đã kết thúc. Ít nhất một tay súng đang chạy trốn, bà Kvenzel cho hay. “Có thể có một hoặc vài tay súng”, nữ phát ngôn này nói. Trong khi đó, các nhân chứng cho rằng ít nhất 3 tay súng đã nhả đạn tại hiện trường.

Guardian dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Đức cho hay ít nhất 3 người chết trong vụ xả súng ở trung tâm mua sắm Olympia. Trong khi đó, đài truyền hình địa phương BR đưa tin 10 người thiệt mạng trong vụ việc, trong đó có thể có cả một tay súng.

01

Bản đồ cho thấy vị trí của trung tâm mua sắm Olympia. Nó ở rất gần sân vận động Olympic. Đồ họa: Daily Mail

Giới chức Munich đã cho dừng các dịch vụ vận tải công cộng và khuyến cáo người dân ở trong nhà. Cảnh sát cho biết chưa làm rõ được động cơ của vụ xả súng nhưng khủng bố là một khả năng được tính đến.

Theo Sky News, một vụ nổ súng khác xảy ra ngay sau đó tại nhà ga tàu điện ngầm Marienplatz Metro của Munich. Cảnh sát chưa ghi nhận thương vong nào trong vụ này. Toàn bộ nhà ga đã được cảnh sát phong tỏa.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có phát biểu ngay sau các vụ xả súng tại Munich. “Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác điều gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn là tâm trí của chúng tôi hướng về những nạn nhân. Chúng tôi sẽ cam kết mọi sự hỗ trợ mà họ có thể cần tới”, ông Obama nói.

02

Cảnh sát được điều động tới trước lối vào của trung tâm mua sắm Olympia. Ảnh: Twitter/CNN

Lynn Stein, người làm việc tại một cửa hàng trong trung tâm mua sắm Olympia, nói với CNN: “Tôi nghe thấy vài tiếng súng. Tôi đang đi mua vài thứ trong khi đồng nghiệp của tôi vẫn ở cửa hàng”.

“Mọi người bắt đầu bỏ chạy. Tôi cũng chạy ra ngoài, nhiều người nữa cũng thế. Sau đó tôi lại nghe thấy nhiều tiếng súng nữa. Thế rồi sau đó có vẻ như anh ta (tay súng) chạy tới nhà để xe bên cạnh trung tâm mua sắm”, Stein nói.

“Tôi nhìn thấy vài người nằm trên sàn, có thể đã chết. Tôi không biết nữa, hoặc họ bị thương nặng. Và có một người phụ nữ đang khóc”, Stein kể lại những gì cô thấy sau khi chạy ngược vào trong trung tâm mua sắm. “Cảnh sát yêu cầu mọi người ra khỏi trung tâm và tới phía bên kia của con phố.”

Các vụ xả súng ở Munich xảy ra không lâu sau khi cả châu Âu rúng động vì vụ khủng bố ở Nice, Pháp. Lahouaiej-Bouhlel, 31 tuổi, lái một chiếc xe tải lao vào đám đông khiến 84 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm trong vụ này.

Vài ngày trước, một thiếu niên tự nhận là được truyền cảm hứng bởi IS đã đâm các hành khách trên một đoàn tàu ở Đức trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

03

Cảnh sát vây bắt nghi phạm tại hiện trường vụ xả súng ở Đức: Nhiều người thiệt mạng sau khi một vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm mua sắm ở Munich, Đức vào tối qua.

Cảnh sát vây bắt nghi phạm tại hiện trường vụ xả súng ở Đức: Nhiều người thiệt mạng sau khi một vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm mua sắm ở Munich, Đức vào tối qua.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất