Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/5 cho biết đợt bùng phát virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang diễn biến phức tạp với 906 ca nghi nhiễm được ghi nhận, trong đó có 223 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh và đang được điều tra.
Theo WHO, hiện DRC đã xác nhận 125 ca mắc Ebola, bao gồm 17 ca tử vong tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Bên cạnh đó, Uganda cũng ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh. Tính đến thời điểm công bố, nước này có 7 ca Ebola được xác nhận, trong đó 3 ca được xác định là lây nhiễm từ DRC và đã có 1 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, WHO cho biết chưa phát hiện tình trạng lây truyền trong cộng đồng tại Uganda.
Sau đó cùng ngày, Bộ Y tế Uganda cập nhật số ca mắc được xác nhận đã tăng lên 9 trường hợp.
Đợt bùng phát Ebola tại miền Đông DRC được cho là đã bắt đầu từ khoảng hai tháng trước. WHO từng cảnh báo về sự xuất hiện của chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Tổ chức này đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế do mức độ nguy hiểm và nguy cơ lây lan xuyên biên giới.
Các chuyên gia đặc biệt lo ngại vì dịch bệnh đã âm thầm lan rộng trong thời gian dài trước khi được phát hiện. Điều này khiến công tác truy vết và cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân trở nên khó khăn hơn, nhất là tại các khu vực đông dân cư.
Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Uganda đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, trong đó có việc đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo.
Theo bà Anais Legand, thành viên Nhóm Các tác nhân gây bệnh nguy cơ cao thuộc Chương trình Ứng phó Khẩn cấp của WHO, tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân Ebola được xác nhận hiện dao động từ 30% đến 50%.
"Đây là con số rất đáng lo ngại. Điều đó có nghĩa là cứ 10 người nhiễm bệnh thì có thể có tới 5 người không qua khỏi", bà Legand cho biết. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh các dữ liệu hiện vẫn đang được thu thập và cần tiếp tục điều tra để có đánh giá chính xác hơn.
WHO cho rằng việc tiếp cận điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Tín hiệu tích cực đầu tiên đã xuất hiện khi một bệnh nhân tại DRC được xuất viện sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp.
Tổ chức này hiện đang tăng cường năng lực xét nghiệm nhằm xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm tồn đọng. WHO dự báo số ca nghi nhiễm có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi hoạt động giám sát và phát hiện ca bệnh được mở rộng.
Dù vậy, các chuyên gia cho biết còn quá sớm để khẳng định dịch bệnh đã đạt đỉnh hay chưa. "Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể kết luận rằng đợt bùng phát đã qua giai đoạn cao điểm", bà Legand nhận định.