Chưa đầy một tháng sau khi chính quyền thành phố Cao Hùng phải thu gom khoảng 5 tấn cá chết tại sông Houjin, khu vực này tiếp tục xuất hiện cảnh tượng cá chết rải rác dọc bờ sông. Sự việc khiến người dân lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng nguồn nước cũng như nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng cá chết liên tiếp.
Theo truyền thông địa phương, vụ việc mới nhất xảy ra tại khu vực từ cầu Yiqun đến cầu Youchang. Hình ảnh và video được ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều con cá chết nằm trên bãi cỏ ven sông, tạo nên cảnh tượng đáng lo ngại.
Trước tình hình này, một ứng cử viên Hội đồng thành phố Cao Hùng, ông Xue Zhaoji, đã trực tiếp đến hiện trường và phát sóng trực tiếp để phản ánh sự việc. Ông cho biết đã có mặt tại khu vực khoảng 90 phút, từ thời điểm trời nhiều mây cho đến khi mưa lớn xuất hiện.
Ông Xue cho rằng việc cá tiếp tục chết sau vụ 5 tấn cá chết xảy ra vào cuối tháng trước là vấn đề cần được chính quyền đặc biệt quan tâm. Ông kêu gọi các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân và tìm ra nguồn gây ô nhiễm nếu có.
Đáng chú ý, vụ cá chết mới xảy ra chưa đầy một tháng sau sự cố nghiêm trọng vào cuối tháng 7. Khi đó, khoảng 5.000 kg cá được vớt khỏi sông Houjin chỉ trong hai ngày. Hình ảnh hàng tấn cá chết phủ kín một khu vực ven sông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều tranh luận.
Sau sự cố, Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Cao Hùng đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt về nguồn nước và hoạt động xả thải quanh khu vực. Cơ quan chức năng kiểm tra 111 cơ sở kinh doanh, bao gồm nhà hàng, cửa hàng sửa chữa ô tô, cửa hàng sửa chữa xe máy và tiệm rửa xe ở khu vực xung quanh cầu Xingzhong và kênh thoát nước Youchang.
Kết quả kiểm tra cho thấy 5 cơ sở có liên quan đến vấn đề xả thải. Một số cơ sở dù có bể tách dầu nhưng hiệu quả xử lý không đạt yêu cầu, trong khi một số cơ sở khác không có thiết bị tách dầu. Nước thải chứa dầu mỡ và có độ đục cao bị phát hiện chảy vào hệ thống kênh rạch.
Những cơ sở vi phạm sau đó đã bị xử lý theo quy định. Tuy nhiên, việc cá tiếp tục chết tại sông Houjin khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm hiện nay đã thực sự giải quyết được vấn đề hay chưa.
Trong khi đó, Cục Bảo vệ Môi trường Cao Hùng cho biết cơ quan này đã nhanh chóng cử nhân viên đến cầu Yiqun để kiểm tra sau khi nhận được phản ánh của người dân.
Kết quả đo tại hiện trường cho thấy độ pH của nước ở mức 7,88, nhiệt độ nước 31,2 độ C, độ dẫn điện 835 μS/cm và nồng độ oxy hòa tan 2,53 mg/L. Nước được ghi nhận tương đối trong và không có mùi bất thường. Ngoại trừ chỉ số oxy hòa tan ở mức thấp, các chỉ số còn lại được đánh giá là bình thường.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể liên quan đến việc mực nước tại khu vực giảm mạnh sau sự cố sập cửa điều tiết nước Xingzhong. Khi mực nước xuống thấp, nồng độ oxy hòa tan trong nước cũng giảm, tạo điều kiện khiến một số cá bị chết và trôi dạt lên khu vực bờ sông.
Cục Bảo vệ Môi trường cho biết Cục Tài nguyên Nước đã cử nhân viên tiếp tục thu gom cá chết, đồng thời tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.
Tuy nhiên, lời giải thích về tình trạng thiếu oxy vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa được những tranh luận xoay quanh sông Houjin. Trước đó, trong vụ cá chết khoảng 5 tấn vào cuối tháng 7, một thành viên Hội đồng thành phố Cao Hùng từng chỉ ra rằng tình trạng "thiếu oxy" chỉ có thể được xem là kết quả trực tiếp khiến cá chết, chứ chưa chắc đã phải nguyên nhân gốc rễ của sự cố.
Người này dẫn lại một vụ việc tương tự xảy ra tại sông Houjin vào tháng 4/2021, khi khoảng 5.000 kg cá chết cũng được phát hiện và nguyên nhân khi đó được giải thích là do thiếu oxy trong nước. Từ đó, bà đề nghị chính quyền xây dựng hệ thống giám sát chất lượng nước tự động, hoạt động liên tục, đồng thời thiết lập cơ chế cảnh báo sớm giữa các cơ quan chức năng khi xảy ra những điều kiện bất lợi như nhiệt độ cao, dòng chảy thấp hoặc hoạt động xây dựng, điều tiết dòng nước.
Việc sông Houjin liên tiếp xuất hiện cá chết vì thế đang trở thành vấn đề nhận được sự quan tâm tại Cao Hùng. Dù cơ quan chức năng bước đầu cho rằng sự cố mới nhất có liên quan đến mực nước thấp và nồng độ oxy hòa tan giảm, việc xác định chính xác nguyên nhân vẫn được xem là cần thiết để tránh tình trạng tái diễn.
Đặc biệt, sau khi từng xuất hiện một "bãi xác cá" lên tới 5 tấn, việc cá tiếp tục chết chỉ sau vài tuần khiến dư luận lo ngại về khả năng phục hồi của hệ sinh thái tại con sông này. Người dân cũng kỳ vọng cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc thu gom cá chết mà cần tìm ra nguyên nhân sâu xa, tăng cường giám sát chất lượng nước và có biện pháp phòng ngừa lâu dài.