Một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi tiết lộ rằng vợ anh đã tiêu gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của hai vợ chồng, khoảng 1,16 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 4 tỉ đồng, chỉ trong tám năm chung sống. Số tiền khổng lồ này, theo anh, phần lớn được dùng để tặng quà cho một nhân vật khó tin.
Anh Liu, sống tại thành phố Hưng Dương (Trịnh Châu), kể rằng sau khi kết hôn năm 2017, vợ anh nghỉ việc ở nhà chăm con. Muốn vợ yên tâm, anh giao toàn bộ phần thu nhập còn lại sau chi tiêu sinh hoạt để cô quản lý và gửi tiết kiệm.
Trong suốt hơn tám năm, Liu đã lần lượt gửi vào tài khoản cố định đứng tên vợ tổng cộng 1,16 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,06 tỉ đồng). Thế nhưng khi kiểm tra lại, tài khoản này chỉ còn… 30 xu, tương đương chưa đến 200 đồng.
Theo truyền thông Trung Quốc, vợ anh Liu thừa nhận đã dùng 670.000 nhân dân tệ (khoảng 2,35 tỉ đồng) để tặng quà ảo cho một nam streamer trong các cuộc thi và sự kiện trên nền tảng livestream. Phần còn lại cô nói “không nhớ đã tiêu vào đâu”. Ngoài ra, cô còn vay 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng) từ nhiều nền tảng vay trực tuyến.
Chia sẻ với phóng viên, người vợ thừa nhận mình “bị nghiện” livestream và những cuộc thi bình chọn, dù chưa từng gặp nam streamer ngoài đời. Cô nói muốn giúp thần tượng “giành phiếu bầu và chiến thắng” trong những cuộc ganh đua với các streamer khác.
Trong khi đó, anh Liu cho biết anh xem số tiền đó là tài sản chung của vợ chồng và mong muốn được lấy lại trước khi cân nhắc đến việc ly hôn. “Tôi đã chịu đựng áp lực công việc suốt bao năm, vậy mà về nhà lại bị phản bội. Tình cảm thì đã hết, nhưng tôi vẫn còn cha mẹ già và con cái phải chăm lo”, anh nói, đầy thất vọng.
Sự việc đã nhanh chóng gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sốc trước số tiền “không tưởng” được đổ vào việc tặng quà cho streamer. Một số ý kiến cho rằng gia đình nên nhờ pháp luật can thiệp để đòi lại phần tiền vượt quá mức chi tiêu hợp lý của hộ gia đình.
“Nếu khoản quyên góp vượt quá khả năng kinh tế hoặc không có sự đồng thuận của vợ/chồng, hoàn toàn có thể nộp đơn kiện để yêu cầu nền tảng hoàn trả một phần”, một người dùng nhận định trên Weibo.
Một số ý kiến khác đề nghị các nền tảng livestream cần thiết lập giới hạn tặng quà, nhằm ngăn chặn tình trạng người dùng vay mượn hoặc chi tiêu quá mức dẫn đến hệ lụy tài chính nghiêm trọng.
Vụ việc được xem là lời cảnh báo về rủi ro từ các hành vi chi tiêu mất kiểm soát trên môi trường mạng, nơi ranh giới giữa giải trí và nghiện ngập ngày càng trở nên mong manh.