Theo SCMP, một tòa án tại quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, gần đây đã thụ lý vụ kiện ly hôn của một cặp vợ chồng có mâu thuẫn về tên của con.
Hai người kết hôn năm 2023 và đón con trai vào năm sau. Tuy nhiên, họ không thể đi đến thống nhất về tên gọi cho đứa trẻ. Đến khi hơn một tuổi, em bé vẫn chưa được cấp giấy khai sinh do cha mẹ chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.
Việc thiếu giấy tờ khiến đứa trẻ không thể tiếp cận những quyền lợi cơ bản, trong đó có các mũi tiêm chủng cần thiết dành cho trẻ nhỏ.
Theo thông tin được Shanghai Morning Post dẫn lại, người vợ đã nộp đơn xin ly hôn vào đầu năm 2025, với lý do hai bên không hòa hợp. Trong quá trình xem xét vụ việc, tòa án phát hiện tranh chấp về tên con là một trong những nguyên nhân chính khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng.
Tòa án đã nhiều lần đứng ra hòa giải nhằm giúp hai người giải quyết bất đồng. Cuối cùng, họ thống nhất được tên cho con trai và được yêu cầu cùng nộp hồ sơ xin cấp giấy khai sinh trong vòng 5 ngày, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện với tòa.
Tuy nhiên, mâu thuẫn lại phát sinh khi người chồng muốn tự mình làm thủ tục xin giấy khai sinh, còn hai bên vẫn chưa thống nhất cách phối hợp và xử lý giấy tờ. Tòa án phải tiếp tục can thiệp, nhấn mạnh rằng cha mẹ không hợp tác trong việc hoàn thiện giấy tờ pháp lý cho con là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể ảnh hưởng đến những quyền lợi cơ bản của trẻ.
Cuối cùng, hai người được sắp xếp đến bệnh viện cùng thẩm phán để làm thủ tục xin cấp giấy khai sinh cho con.
Thẩm phán Guo Dan nhận định, trong những năm gần đây, một số cha mẹ sử dụng quyền lợi và sự an toàn của con cái như công cụ mặc cả trong các tranh chấp ly hôn. Theo bà, hành vi này không chỉ đi ngược nghĩa vụ bảo vệ trẻ mà còn xâm phạm những quyền cơ bản của các em.
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu trước việc cha mẹ để bất đồng cá nhân kéo dài đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của con nhỏ.