Vòng quanh Thế giới

Về chịu tang nhưng bị mẹ kế đuổi khỏi nhà, cô gái rơi vào bi kịch khi tá túc ở nhà một người bạn của bố

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Bị mẹ kế xua đuổi, cô gái trẻ đành nương nhờ một người bạn của bố, nhưng lại phải hứng bi kịch đau xót.

Nửa năm trước, cô gái 26 tuổi vội vàng từ Anh trở về thành phố Lahore, Pakistan vì hay tin bố mất. Đám tang vừa xong, thi hài của bố được chôn cất cũng là lúc cô bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, dù cho đã hết lời cầu xin để mình được ở lại chịu tang.

Cùng đường, cô xin tạm tá túc tại nhà ông Syed Taqveem Ahsan, một người bạn của bố. Cô gái trẻ không ngờ rằng quyết định này đã khiến cuộc đời của mình rơi vào vực sâu tăm tối khi bị con trai của bạn bố xâm hại suốt 3 ngày.

Sáng sớm ngày 26/6, gã yêu râu xanh lẻn vào phòng cô gái để giở trò dâm ô. Vụ tấn công bất ngờ khiến cô gái hoảng sợ, sức khoẻ suy yếu trầm trọng, nhưng tên này nhất quyết không cho nạn nhân đi khám. Thậm chí, hắn còn cưỡng hiếp cô trong suốt 3 ngày tiếp theo.

Ngày 29/6, cô gái gom hết hơi tàn để gọi điện báo cảnh sát. Hiện hắn đã bị cảnh sát giam giữ. Nếu bị kết tội hiếp dâm, nghi phạm có thể phải chịu hình phạt "thiến hóa học" của chính phủ Pakistan. Phương pháp dùng thuốc làm suy yếu testosterone này đã được áp dụng với các tội phạm ấu dâm ở Indonesia từ năm 2016 và Balan từ năm 2006.

Trong vòng 6 năm qua, giới chức Pakistan đã nhận được báo cáo về hơn 22.000 vụ xâm hại. Vào tháng 3, tòa án Pakistan đã tuyên án tử hình đối với 2 tội phạm tình dục vì tấn công và thay nhau cưỡng hiếp một người phụ nữ Pháp trước mặt các con của cô hồi năm 2020.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất