Một người đàn ông 31 tuổi ở Quảng Châu, Quảng Đông, đã phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng khi các cục u hạt tophi trên bàn chân phải vỡ ra, gây loét rộng và gần như khiến anh phải cắt cụt chi. Nguyên nhân chính được xác định là thói quen uống quá nhiều nước ngọt: trung bình ba lon mỗi ngày trong nhiều năm.
Anh Wu (tên nhân vật đã được thay đổi) thừa nhận rằng khi các nốt tophi mới xuất hiện, anh hoàn toàn không chú ý, vì chúng không gây đau đớn hay khó chịu. Tuy nhiên, theo thời gian, các hạt tophi lan rộng khắp các khớp tay và chân, dần bào mòn xương, và cuối cùng dẫn đến vết thương nghiêm trọng trên bàn chân phải, khiến anh gần như mất khả năng đi lại bình thường.
Theo tờ Guangzhou Daily, từ khi còn học tiểu học, anh Wu đã ưa thích chế độ ăn giàu đường và chất béo. Thói quen uống ba lon nước ngọt mỗi ngày được duy trì suốt nhiều năm, khiến nồng độ axit uric trong máu tăng cao. Năm 20 tuổi, anh được chẩn đoán mắc bệnh axit uric cao, kèm theo sự xuất hiện của các nốt tophi nhỏ ở các khớp tay và chân. Khi đó, vì các nốt này không gây đau, ngứa hay ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, anh Wu hoàn toàn bỏ qua việc điều trị và thay đổi lối sống.
Trong thời gian dài, các hạt tophi tích tụ và ngày càng lớn. Gần đây, các hạt tophi ở tay và bàn chân phải bất ngờ vỡ ra, gây mưng mủ, đau đớn dữ dội và làm lộ xương ngón chân. Bác sĩ cho biết áp lực từ cục tophi đã dẫn đến gãy xương và nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí viêm cân mạc hoại tử - một tình trạng có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
May mắn thay, sau ca phẫu thuật cấp cứu, kết hợp với chế độ điều trị nghiêm ngặt nhằm hạ axit uric, anh Wu đã hồi phục sau 27 ngày điều trị. Ngày xuất viện, khi chạm vào bàn chân phải đã lành lặn, anh xúc động chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đi lại bình thường được nữa."
Bác sĩ Hoàng Quân, chuyên phẫu thuật bỏng và thẩm mỹ, cảnh báo rằng bệnh gút và các hạt tophi ngày càng phổ biến, xuất hiện ở nhiều khớp và cả ở bệnh nhân trẻ tuổi. Ông nhấn mạnh: "Trước đây, cục tophi chỉ xuất hiện ở một khớp, nhưng hiện nay chúng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Chế độ ăn uống là yếu tố then chốt để phòng ngừa bệnh."
Câu chuyện của anh Wu là lời cảnh tỉnh rõ ràng về việc lạm dụng đồ ngọt và thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch hay cân nặng, thói quen này còn trực tiếp gây ra các vấn đề nghiêm trọng về xương khớp, thậm chí đe dọa tính mạng. Việc duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế đường và theo dõi sức khỏe định kỳ là điều cần thiết để phòng ngừa bệnh gút và các biến chứng nguy hiểm.