Vòng quanh thế giới

Úc quyết siết chặt lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi

Hoài Thương

Chính sách của Úc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia.

Chính phủ Úc đang cân nhắc tăng cường các biện pháp thực thi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, trong bối cảnh một nghiên cứu mới cho thấy phần lớn thanh thiếu niên vẫn tiếp tục sử dụng các nền tảng trực tuyến bất chấp quy định đã có hiệu lực nhiều tháng.

Ảnh minh họa  
Ảnh minh họa  

Phát biểu ngày 26/6, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định chính phủ muốn bảo đảm đạo luật có đủ sức mạnh pháp lý để đối phó với mọi thách thức trong quá trình triển khai.

"Điều chúng tôi muốn làm là bảo đảm các đạo luật đủ mạnh và có thể đứng vững trước bất kỳ thách thức pháp lý nào", ông Albanese cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh - Truyền hình Úc (ABC).

Theo Thủ tướng Úc, một trong những ưu tiên của chính phủ là trao thêm quyền hạn cho Ủy ban An toàn điện tử (eSafety Commission) - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và thực thi các quy định về an toàn trên không gian mạng.

Mặc dù không tiết lộ các biện pháp cụ thể sẽ được bổ sung, động thái này cho thấy Canberra vẫn kiên định với chính sách được xem là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội.

Luật của Úc, có hiệu lực từ tháng 12/2025, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Instagram hay YouTube không được cho phép người dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Nếu liên tục vi phạm quy định, các công ty công nghệ có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (khoảng 34 triệu USD).

Khi đạo luật bắt đầu được áp dụng, nhiều báo cáo cho biết hàng triệu tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi đã bị khóa hoặc xóa. Tuy nhiên, thực tế sau đó lại cho thấy bức tranh không mấy khả quan.

Ảnh minh họa  
Ảnh minh họa  

Một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Y học Anh (British Medical Journal) khảo sát 408 thanh thiếu niên Úc từ 12 đến 15 tuổi cho thấy, ba tháng sau khi lệnh cấm có hiệu lực, vẫn có tới 85% số người được hỏi tiếp tục sử dụng mạng xã hội.

Đáng chú ý, khoảng hai phần ba số người dùng dưới độ tuổi quy định cho biết họ vẫn truy cập được các nền tảng bằng cách khai gian tuổi trên 16 hoặc sử dụng ảnh tự chụp để vượt qua hệ thống xác minh độ tuổi.

Theo nhóm nghiên cứu, mặc dù mục tiêu của lệnh cấm là trì hoãn việc tiếp cận mạng xã hội và giảm thiểu các nguy cơ trực tuyến đối với thanh thiếu niên, nhưng "rất ít bằng chứng cho thấy mức độ sử dụng mạng xã hội của nhóm này đã giảm đáng kể ngay sau khi chính sách được triển khai".

Trước thực tế trên, Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells cùng Ủy ban An toàn điện tử cho biết họ đang chuẩn bị các hành động pháp lý nhằm vào nhiều nền tảng bị nghi ngờ không tuân thủ đầy đủ quy định mới.

Song song đó, chính phủ cũng muốn rà soát và củng cố khung pháp lý để bảo đảm các doanh nghiệp công nghệ không thể dễ dàng né tránh trách nhiệm. Trong khi đó, Reddit đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Úc để phản đối lệnh cấm. Vụ kiện hiện vẫn đang trong giai đoạn xem xét sơ bộ và phía công ty chưa đưa ra bình luận mới.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Dù còn gây tranh cãi về hiệu quả thực tế, chính sách của Úc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia khi các chính phủ ngày càng lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em.

Trong tháng này, Anh cũng đã công bố kế hoạch áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội, đồng thời mở rộng phạm vi quản lý sang cả các nền tảng phát trực tiếp và dịch vụ trò chơi trực tuyến.

Điều này cho thấy xu hướng siết chặt quản lý mạng xã hội đối với người chưa thành niên đang dần trở thành một chủ đề được nhiều quốc gia ưu tiên, dù bài toán cân bằng giữa quyền tiếp cận công nghệ, quyền riêng tư và bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều thách thức.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI