Vòng quanh Thế giới

Tượng thỏ mừng năm mới ở Singapore gây tranh cãi với tư thế 'như đang đi vệ sinh'

Thiên An
Chia sẻ

Nhìn từ phía sau, tư thế gần giống ngồi xổm của con thỏ khiến nhiều người liên tưởng để hình ảnh "đang đi vệ sinh".

Vào hôm thứ Năm tuần trước (29/12), hình ảnh bức tượng hình con thỏ đặt trước khu Chinatown ở Singapore để chào mừng năm mới, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Được biết, theo văn hóa tại Trung Quốc, Hàn Quốc, năm âm lịch 2023 là năm con thỏ. Vì vậy người dân thường dùng các bức tượng hình con vật này để trang trí.  

Tượng thỏ mừng năm mới ở Singapore gây tranh cãi với tư thế 'như đang đi vệ sinh' Ảnh 1

Tuy nhiên, sự việc lại gây chú ý bởi hình dáng của những tượng chú thỏ này được nhiều người cho rằng có chút "kỳ quặc". Theo đó, nhìn phía trước bức tượng không có gì là lạ và nhìn khá hợp mắt. Nhưng nhìn từ phía sau, tư thế gần giống ngồi xổm của con vật khiến nhiều người liên tưởng để hình ảnh "đang đi vệ sinh".  

Hình ảnh này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng.  

Theo 8world, một cư dân mạng nhận xét rằng: "Trông con thỏ như thể đang đi vệ sinh vậy". Một số người qua đường cũng đồng ý với nhận xét này.  

Trả lời với truyền thông, người phụ nữ họ Lin (55 tuổi) cũng đồng tình rằng tư thế của các con thỏ trông như đang ngồi trên bồn cầu. "Tôi cho rằng, khi làm tượng, các bên thiết kế nên cân nhắc xem chúng sẽ trông như thế nào từ mọi góc độ". Ngoài ra, cô Lin nhận xét phần mắt của tượng thỏ cũng có vấn đề, nhìn rất "giả trân".  

Tượng thỏ mừng năm mới ở Singapore gây tranh cãi với tư thế 'như đang đi vệ sinh' Ảnh 2

Tuy nhiên, một số người dân địa phương lại đánh giá cao công trình này. Họ khen ngợi các bức tượng có màu sắc sống động, đường nét tinh xảo. Người đàn ông họ Xu khen ngợi: "Những con thỏ được thiết kế bởi các sinh viên đại học. Tôi nghĩ rằng họ đã làm rất tốt. Dù không được coi là chuyên nghiệp nhưng họ đã bỏ nhiều công sức vào tác phẩm này. Thay vì chỉ trích, mọi người nên khích lệ cổ vũ các em sinh viên mới đúng".  

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các thiết kế chào mừng năm mới ở khu Chinatown tại Singapore gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó vào năm 2019,  hai chiếc đèn lồng khổng lồ hình con lợn chào đón năm Kỷ Hợi được đặt ở khu phố Tàu ở đây cũng từng khiến dư luận bàn tán. Hình ảnh được nhiều dân mạng nhận xét là quá thực tế như đôi mắt lờ đờ, nếp nhăn ở da không đẹp mắt. Trong khi đó, số khác lại nhận định đèn sẽ đẹp và trông long lanh hơn khi thắp sáng vào ban đêm.

Xem thêm: Đòi sinh lễ 1 tỷ, cô dâu 'tái mặt' khi thấy mẹ chồng trải khăn trắng giữa giường tân hôn

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất