Vòng quanh Thế giới

Tượng gỗ bà Melania Trump ở quê nhà bị đốt cháy

Bảo Hân
Chia sẻ

Bức tượng điêu khắc Đệ nhất phu nhân Melania Trump ở quê nhà của bà ở Slovenia bị đốt cháy vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ hồi cuối tuần trước.

Bức tượng gỗ bà Melania trước (trước) và sau khi bị cháy chỉ còn trơ lại thân cây. Ảnh: Reuters

Brad Downey, nghệ sĩ người Mỹ sống ở Berlin (Đức), cho biết tác phẩm điêu khắc bằng gỗ với kích thước thật do ông tạo ra đã bị cháy đen và biến dạng sau khi ai đó đã đốt nó. Bức tượng được dỡ bỏ sau khi cảnh sát thông báo cho ông Downey vào ngày 5/7.

Nghệ sĩ Downey, 39 tuổi, cho biết ông muốn tra hỏi thủ phạm nếu cảnh sát tìm thấy.

"Tôi muốn biết lý do vì sao họ làm như vậy", Downey nói. Downey từng hy vọng bức tượng gỗ bà Trump sẽ thúc đẩy đối thoại về tình hình nhập cư ở Mỹ, khi bà Melania vốn là một người nhập cư đã kết hôn với một tổng thống tuyên thệ với chính sách giảm số dân nhập cư vào Mỹ. 

Tại Washington, văn phòng của bà Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo chí về vụ việc.

Bức  tượng bà Trump nhận nhiều ý kiến khen chê sau khi được dựng lên vào tháng 7/2019. Ảnh: Reuters

Mặc dù khuôn mặt của bức tượng rất thô ráp và khó nhận diện nhưng nó mô tả một người mặc áo khoác màu xanh nhạt giống chiếc áo mà bà Melania từng mặc trong lễ nhậm chức của chồng hồi năm 2017. Bức tượng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khi được dựng lên vào tháng 7/2019.

Bức tượng được chạm khắc bằng cưa bởi nghệ sĩ dân gian địa phương Ales Zupevc từ thân cây linden sống.

Hồi tháng 1, một bức tượng lớn bằng gỗ giống Tổng thống Trump do một  nghệ sĩ địa phương tạo dựng vào năm ngoái bị cháy ở thành phố Moravce, phía đông thủ đô Ljubljana của Slovenia.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất