Vòng quanh Thế giới

Tuổi tác và thừa cân ảnh hưởng thế nào khi ông Trump bị nhiễm COVID-19?

Thiên Ân
Chia sẻ

Các bác sĩ cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều yếu tố khiến ông có nguy cơ bị biến chứng do COVID-19, bao gồm cả tuổi tác và tình trạng thừa cân.

Tuổi tác và thừa cân ảnh hưởng thế nào khi ông Trump bị nhiễm COVID-19? Ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump.  Ảnh: AP

Tổng thống Trump, 74 tuổi, sáng sớm 2/10 thông báo trên Twitter rằng ông và vợ, bà Melania Trump, đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy trong khi tỷ lệ tử vong chung ở những người mắc COVID-19 là 1,4%, thì tỷ lệ này đã tăng lên 8,6% đối với những người ở độ tuổi 70. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu từ Trung Quốc.

Tiến sĩ Barry Dixon, bác sĩ khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện St Vincent ở Melbourne (Úc) cho biết nguy cơ sức khỏe của Tổng thống Trump sẽ tăng lên nếu ông phát triển bệnh viêm phổi, có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao do COVID-19, đặc biệt là ở những bệnh nhân trên 65 tuổi và đối tượng có bệnh tim mạch hoặc triệu chứng ảnh hưởng tới các mạch máu não.

Guardian dẫn lời bác sĩ Dixon nói: “Ông ấy có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều nếu phát triển căn bệnh viêm phổi tồi tệ đó. Có những yếu tố nguy cơ và bệnh đồng mắc khác, chẳng hạn như bạn là người nghiện thuốc lá nặng, mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim. Các yếu tố rủi ro chính đối với Trump mà chúng tôi biết là tuổi của ông ấy và thực tế là ông ấy thừa cân và chúng sẽ là các yếu tố nguy cơ cao".

Theo bác sĩ Dixon, các triệu chứng nhẹ khi khởi phát không phải là dấu hiệu cho thấy ai đó sẽ tránh được bệnh nặng hơn. Bác sĩ cho rằng, một tuần là thời gian để tình hình một người bệnh có thể cải thiện hoặc suy giảm nhanh chóng. 

“Chúng tôi thấy những đối tượng có các triệu chứng rất nhẹ trong tuần đầu tiên, và trong tuần thứ hai, mọi người thường phát triển bệnh viêm phổi hoặc không. Nếu ai đó vừa có các triệu chứng và vừa có kết quả dương tính, thông thường họ trông rất ổn. 

Nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu những bệnh nhân đó cách ly tại nhà và đến bệnh viện nếu họ cảm thấy khó thở. Bởi vì trong tuần thứ hai khi nhiễm virus, mọi người có thể chuyển từ trạng thái rất tốt đến khá tệ, thậm chí chỉ trong 24 đến 48 giờ. Đó là một diễn biến xấu đi nhanh chóng và đó là những gì chúng tôi đã thấy ở trường hợp Thủ tướng Anh Boris Johnson", ông Dixon nói.

Tuổi tác và thừa cân ảnh hưởng thế nào khi ông Trump bị nhiễm COVID-19? Ảnh 2
Tổng thống Trump và trợ lý thân cận  Hope Hicks. Ảnh: Getty

Tổng thống Trump và vợ có kết quả dương tính với nCoV sau khi trợ lý hàng đầu của ông, bà Hope Hicks, nhiễm virus này.

Theo CNN, trợ lý hàng đầu của ông Trump, Hicks đã xuất hiện bên cạnh Tổng thống nhiều lần gần đây, bao gồm cả cuộc tranh luận ở Cleveland hôm 29/9 và cũng ở trên trực thăng Marine One, cùng với một số phụ tá thân cận nhất của Tổng thống - Jared Kushner, Dan Scavino và Nicholas Luna. Không ai trong số họ đeo khẩu trang vào hôm 30/9 khi cùng Trump tới buổi vận động tranh cử ở Minnesota.

Mặc dù không rõ "quy trình cách ly" của Tổng thống sẽ diễn ra như thế nào, nhưng hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nêu rõ, đợt cách ly 14 ngày sẽ diễn ra sau lần tiếp xúc cuối cùng được biết với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Điều này là do thời gian ủ bệnh của chủng virus mới này có thể lên đến 2 tuần.

Lên tiếng lần đầu sau khi người chồng Tổng thống xác nhận hai vợ chồng nhiễm COVID-19, bà Melania Trump cho biết vẫn khỏe và sẽ hoãn mọi sự kiện sắp tới. "Giống nhiều người Mỹ đã làm trong năm nay, Tổng thống và tôi đang tự cách ly tại nhà sau khi xét nghiệm dương tính với virus. Chúng tôi đang cảm thấy ổn và tôi đã hoãn mọi sự kiện sắp tới. Hãy đảm bảo bạn đang thực hiện các biện pháp an toàn và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này", Đệ nhất phu nhân Mỹ viết trên Twitter.

Còn bác sĩ Nhà Trắng cho hay hai vợ chồng Tổng thống Trump sẽ tự cách ly ở Nhà Trắng và họ "vẫn khỏe".

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất