Vòng quanh Thế giới

Từ chối quan hệ, thiếu nữ bị 3 gã đàn ông ném khỏi ban công

Hải Anh
Chia sẻ

Một thiếu nữ 15 tuổi bị 3 gã đàn ông ném ra ngoài ban công sau khi cô từ chối lời đề nghị quan hệ tình dục.

Thiếu nữ bị thương nặng sau cú ngã và hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Azamgarh thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/10 khi cô gái đang trên đường về nhà. Bé gái trở thành mục tiêu của 3 gã đàn ông. Họ tiếp cận em rồi bắt đầu quấy rối tình dục.

Sau khi bé gái từ chối lời đề nghị quan hệ, 3 gã đàn ông tức giận và ép thiếu nữ lên sân thượng của một tòa nhà rồi ném xuống đất.

Nạn nhân nói với cảnh sát rằng nhóm người đàn ông đã đánh đập em trước đẩy khỏi ban công.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 gã đàn ông và đang tiến hành thủ tục điều tra sau khi gia đình nạn nhân nộp đơn tố cáo. 3 bị can cũng ở cùng khu vực thiếu nữ sinh sống.

Sĩ quan Sushil Dhule cho biết: "Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc hành hung và lạm dụng tình dục dựa trên lời khai của cô gái, trong đó cô ấy đã xác định tên cả 3 người đàn ông. Gia đình cô gái đã làm đơn tố cáo và chúng tôi đã làm thủ tục. Cả ba bị can đã bị bắt".

Cảnh sát cho biết có thể sẽ thêm nhiều cáo buộc dựa trên những phát hiện từ báo cáo y tế của nạn nhân.

Đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi tội ác kinh hoàng chống lại phụ nữ xảy ra ở Uttar Pradesh khi chính phủ bị cáo buộc không đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tháng trước, một cô gái 19 tuổi bị nhóm đàn ông kéo vào cánh đồng ở quận Hathras và cưỡng hiếp tập thể. Gia đình nạn nhân tìm thấy cô trần truồng, chảy máu và tê liệt và được đưa đến bệnh viện, nơi thiếu nữ vì những vết. Vụ việc khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ và chính quyền bị chỉ trích vì cách xử lý vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Hải Anh

Tin mới nhất