Vụ việc 247 trẻ em có nồng độ chì trong máu bất thường tại một trường mầm non ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã có phán quyết sơ thẩm. Đáng phẫn nộ, nguyên nhân được xác định xuất phát từ việc nhà trường sử dụng chất tạo màu không dành cho thực phẩm để khiến các món bánh trở nên hấp dẫn hơn, qua đó thu hút học sinh và tăng lợi nhuận.
Ngày 16/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Lan Châu, tỉnh Cam Túc, công bố phán quyết sơ thẩm đối với sáu bị cáo liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại tại trường mầm non Heshi Peixin, thuộc quận Maiji, thành phố Thiên Thủy.
Theo phán quyết, Li Huifang, người phụ trách trường, bị tuyên án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Zhu Jinglin, hiệu trưởng trường, lĩnh án 15 năm tù và bị phạt 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).
Bốn nhân viên nhà bếp gồm Niu Aiyuan, Wen Yafang, He Xuxia và An Chunling cũng bị kết án từ 6 đến 8 năm tù, kèm các hình phạt tiền theo quy định.
Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc vào tháng 7/2025, sau khi 247 trẻ em cùng một số giáo viên tại trường mầm non Heshi Peixin được phát hiện có nồng độ chì trong máu bất thường. Sự việc làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn thực phẩm trong môi trường giáo dục, nơi trẻ nhỏ cần được bảo vệ đặc biệt.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Cam Túc thành lập nhóm điều tra để làm rõ nguyên nhân. Kết quả điều tra cho thấy Li Huifang và Zhu Jinglin đã đồng ý để nhân viên nhà bếp sử dụng các loại bột màu mua trên mạng, có nhãn cảnh báo rõ ràng rằng sản phẩm không được dùng cho thực phẩm.
Những chất tạo màu này được trộn vào thức ăn, đặc biệt là các loại bánh, nhằm khiến thành phẩm có màu sắc rực rỡ và bắt mắt hơn. Theo kết quả điều tra, mục đích của việc làm này là thu hút thêm học sinh nhập học, từ đó gia tăng doanh thu cho nhà trường.
Điều khiến dư luận phẫn nộ là trường từng sử dụng bột màu có nguồn gốc từ trái cây và rau củ với giá 5,04 nhân dân tệ/100 g. Tuy nhiên, sau khi so sánh các loại nguyên liệu, những người liên quan vẫn lựa chọn chất tạo màu không dành cho thực phẩm vì cho rằng chúng giúp món ăn có màu sắc nổi bật hơn.
Quyết định đánh đổi sự an toàn của trẻ em để cải thiện hình thức món ăn đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thay vì bảo đảm những bữa ăn an toàn, nhà trường lại để các em tiếp xúc với những thành phần độc hại.
Trong quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân Trung cấp Lan Châu xác định Li Huifang và Zhu Jinglin đã chỉ đạo, sắp xếp để bốn nhân viên nhà bếp đưa các thành phần độc hại, không phải thực phẩm vào những món ăn được chế biến và bán cho trẻ em cùng nhân viên nhà trường.
Hành vi này vi phạm các quy định quốc gia về an toàn thực phẩm và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cả sáu bị cáo đều bị xác định phạm tội sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.
Khi đưa ra phán quyết, tòa án căn cứ vào hành vi, tính chất, tình tiết phạm tội và mức độ nguy hiểm đối với xã hội của từng bị cáo để quyết định hình phạt tương ứng.
Vụ án không chỉ khiến nhiều gia đình lo lắng về tình trạng sức khỏe của con em mình mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý và giám sát bữa ăn học đường. Đối với trẻ nhỏ, thực phẩm không đơn thuần là nguồn dinh dưỡng mà còn liên quan trực tiếp đến sự phát triển thể chất lâu dài.
Vụ việc tại trường mầm non Heshi Peixin trở thành lời cảnh báo nghiêm khắc về những hậu quả có thể xảy ra khi lợi nhuận được đặt cao hơn sức khỏe và sự an toàn của trẻ em. Một món bánh có màu sắc hấp dẫn không thể là lý do để những người có trách nhiệm bất chấp các nguyên tắc an toàn thực phẩm, đặc biệt trong môi trường chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ.