Vòng quanh thế giới

Trường học công khai đập nát hàng trăm chiếc điện thoại của học sinh, lý do gây tranh cãi

Hoài Thương

Hình ảnh hàng trăm chiếc điện thoại bị đập vỡ ngay trước mặt đông đảo học sinh đang gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Một đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm chiếc điện thoại di động bị đập vỡ ngay trước mặt đông đảo học sinh đang gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Sự việc xảy ra tại Trường Jinghuayuan (thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam) và nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều về giới hạn trong công tác quản lý học sinh của nhà trường.

Trường học công khai đập nát hàng trăm chiếc điện thoại của học sinh, lý do gây tranh cãi Ảnh 1

Theo thông tin được đăng tải ngày 26/6, đoạn video cho thấy hai người đàn ông dùng búa sắt đập liên tiếp vào hàng trăm chiếc điện thoại được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Mỗi cú đập đều khiến màn hình điện thoại vỡ nát, trong khi phía dưới sân có rất đông học sinh đứng theo dõi. Địa điểm diễn ra sự việc được cho là khu vực sân trường.

Người đăng tải đoạn video cho biết vụ việc diễn ra cách đây khoảng hai tháng. Những chiếc điện thoại bị đập đều là điện thoại của học sinh từng bị nhà trường thu giữ vì mang vào trường trái quy định.

Ngay sau khi video lan truyền, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hành động này. Không ít người cho rằng nhà trường hoàn toàn có quyền cấm học sinh mang điện thoại vào lớp hoặc vào khuôn viên trường nếu đã có quy định rõ ràng. Tuy nhiên, việc tự ý phá hủy tài sản của học sinh lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Trao đổi với truyền thông, đại diện Trường Jinghuayuan xác nhận vụ việc là có thật. Theo nhà trường, số điện thoại bị đập là những thiết bị đã bị thu giữ từ nhiều năm trước nhưng không có người đến nhận lại.

"Đây đều là những chiếc điện thoại không ai nhận trong nhiều năm. Nếu không có người nhận thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ đi", đại diện nhà trường cho biết.

Trường học công khai đập nát hàng trăm chiếc điện thoại của học sinh, lý do gây tranh cãi Ảnh 2

Phía trường cũng giải thích rằng việc đập điện thoại công khai nhằm mục đích giáo dục, tạo tính răn đe để học sinh không tiếp tục mang điện thoại vào trường trong tương lai. Đối với những thiết bị còn người nhận, nhà trường cho biết vẫn thực hiện việc bàn giao lại cho phụ huynh vào cuối mỗi học kỳ.

Theo thông tin trên website của trường, Jinghuayuan là trường nội trú tư thục đào tạo liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Dù vậy, cách xử lý của nhà trường không nhận được sự đồng tình từ cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Đại diện Phòng Giáo dục quận Bắc Hồ (thành phố Sâm Châu) cho biết, dù những chiếc điện thoại không có người đến nhận thì chúng vẫn là tài sản hợp pháp của cá nhân và nhà trường không có quyền tự ý phá hủy.

"Cách làm của nhà trường là không phù hợp. Chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc tới bộ phận chuyên môn để xem xét và xử lý", đại diện cơ quan này cho biết.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa giáo dục kỷ luật và quyền sở hữu tài sản của học sinh. Nhiều ý kiến cho rằng các trường học có thể áp dụng nhiều biện pháp quản lý nghiêm khắc nhằm hạn chế việc sử dụng điện thoại trong trường học, song việc tiêu hủy tài sản cá nhân, dù với mục đích răn đe, vẫn cần được thực hiện trên cơ sở pháp luật và tôn trọng quyền lợi của học sinh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI