Vòng quanh thế giới

Trung Quốc điều chỉnh số người thiệt mạng trong thảm họa mỏ than xuống còn 82

Hoài Thương

Vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc đang khiến dư luận bàng hoàng.

Một vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại mỏ than Liushenyu ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc đã trở thành thảm họa khai thác mỏ tồi tệ nhất nước này trong suốt 17 năm qua. Sau nhiều giờ hỗn loạn và cập nhật liên tục, chính quyền địa phương tối 23/5 xác nhận số người thiệt mạng được điều chỉnh xuống còn 82 người, thay vì ít nhất 90 người như các báo cáo ban đầu của truyền thông nhà nước.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: REUTERS).
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: REUTERS).

Vụ nổ xảy ra vào tối 22/5 khi có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất tại mỏ than Liushenyu, thuộc huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Theo giới chức địa phương, hiện vẫn còn 2 người mất tích, 128 người bị thương phải nhập viện điều trị và 35 người may mắn không bị thương.

Tại cuộc họp báo tối 23/5, ông Guo Xiaofang - lãnh đạo huyện Thấm Nguyên cho biết sự hỗn loạn tại hiện trường sau tai nạn đã khiến công tác thống kê ban đầu gặp nhiều sai sót. "Sau sự cố, hiện trường rất hỗn loạn, việc thống kê số lượng công nhân của công ty không rõ ràng, dẫn đến con số ban đầu không chính xác", ông Guo nói.

Dù số người tử vong được điều chỉnh giảm, đây vẫn là tai nạn mỏ than gây chết người nhiều nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2009, khi vụ nổ khí gas tại mỏ Xinxing ở tỉnh Hắc Long Giang khiến 108 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, mỏ Liushenyu thuộc sở hữu của Tập đoàn Than cốc Sơn Tây Thông Châu. Sau thảm họa, toàn bộ 4 mỏ than của tập đoàn này đã bị đình chỉ hoạt động, đồng thời các lãnh đạo doanh nghiệp cũng bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23/5 đã yêu cầu các cơ quan chức năng "không tiếc công sức" trong việc cứu chữa người bị thương và triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Ông đồng thời chỉ đạo mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, tờ Nhân Dân Nhật báo đã đăng xã luận trên trang nhất số ra ngày 24/5, kêu gọi tăng cường an toàn lao động trong ngành khai khoáng và "hoàn toàn đảo ngược xu hướng ưu tiên phát triển hơn an toàn".

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Mỏ than Liushenyu có công suất khai thác khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm. Sơn Tây từ lâu được xem là trung tâm khai thác than lớn của Trung Quốc - quốc gia đã sản xuất tới 4,83 tỷ tấn than trong năm ngoái. Than đá hiện vẫn là nguồn năng lượng chủ lực, đóng vai trò xương sống đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI